Giả vờ “yêu”, giết người đồng tính

ANTĐ - Chiều qua 6-3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo gồm, Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải (cùng SN 1994, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”…

Quảng và Hải nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, một ngày tháng 6-2011, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1973, cùng trú tại xã Thanh Xuân), rủ Hải và Quảng đi chơi, sau đó đưa vào cánh đồng vắng đòi quan hệ đồng tính. Nghĩ bị anh Tường làm nhục nên cả hai tìm cách giết anh Tường. Hải và Quảng bàn nhau chuẩn bị 2 đoạn sắt, mài nhọn một đầu, chờ cơ hội ra tay sát hại anh Tường.

18h ngày 6-7-2011, Hải đi xe máy đến nhà Quảng ăn cơm và chơi. Cùng lúc, anh Tường gọi điện cho Quảng, Hải rủ đi chơi. Cả hai đã nhận lời. Đến 20h cùng ngày, anh Tường đến đón Hải và Quảng. Do có ý định giết anh Tường từ trước nên khi đến đoạn đường vắng, Quảng nói dối muốn đi vệ sinh. Quảng lái xe chở Hải đi trước và gọi anh Tường: “Chú vào đây một tí đã”. Anh Tường đi xe máy theo sau, khi cách cầu Thống Nhất (thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn) khoảng 500m, tất cả dừng xe. Quảng giả vờ đi vệ sinh còn Hải sang ngồi sau xe anh Tường. Đợi khoảng 5 phút, anh Tường giục Quảng đi nhanh vì còn phải đi lấy hàng. Nói xong, anh Tường quay lại “âu yếm” Hải thì bị Hải lấy đoạn sắt đâm khoảng 3-4 nhát vào lưng. Bị đâm bất ngờ, anh Tường bỏ chạy và hô “cướp, cướp!”.

Không để anh Tường chạy thoát, Quảng và Hải đuổi theo quyết ra tay sát hại đến cùng. Thấy anh Tường bất tỉnh, Quảng lục túi lấy được chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Sau đó, Quảng và Hải kéo, vứt xác anh Tường xuống sông Cà Lồ (thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh) rồi cả hai quay lại lấy xe máy (cả xe của anh Tường). Hành vi trên của Quảng và Hải đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa chiều qua, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hải và Quảng cùng mức án 17 năm tù cho cả hai tội danh mà Viện KSND đã truy tố.