Gia hạn tạm giữ hoa hậu “tú bà” Mỹ Xuân và 3 đồng phạm

ANTĐ - Chiều 7-6, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM xác nhận, đã gia hạn tạm giữ hình sự lần 1 đối với 4 người có hành vi “Môi giới mại dâm, gồm:

Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, trú quận 2, TP.HCM, là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, hành nghề người mẫu tự do), Trần Quang Mai (SN 1972, trú quận 3, TP.HCM, hành nghề chăm sóc sắc đẹp), Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM, là lái xe của một công ty tổ chức sự kiện) và  Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê, SN 1985, trú quận Phú Nhuận, hành nghề chăm sóc sắc đẹp). 

Hai đối tượng Trần Quang Mai và Tuấn Anh trong đường dây mại dâm cao cấp

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Hoa (nghệ danh Thiên Kim, là người mẫu, từng đoạt danh hiệu Á khôi 3 trong cuộc thi người đẹp quận 12, TP.HCM, tổ chức đầu năm 2012) cũng bị điều tra hình sự về hành vi “môi giới mại dâm” nhưng vì đang mang thai nên được công an cho gia đình bảo lãnh làm rõ xử lý sau. Hiện 1 nghi can tên Huy (chưa rõ lai lịch) có liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp nói trên, được biết đến là “tú ông” “cỡ bự” đang bị cơ quan công an truy lùng gắt gao.

Chiều 7-6 cũng thông tin từ Công an TP.HCM, 4 chân dài bị công an bắt quả tang đang thực hiện hành vi mua bán dâm là N.T.M.N (nghệ danh N.T, từng tham gia đóng phim truyền hình nhiều tập “Bước chân hoàn vũ”, hiện là người mẫu thời trang và hành nghề chăm sóc sắc đẹp),  L.T.Y.D (người mẫu, từng đoạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi người đẹp của tỉnh Bến Tre vào năm 2010), L.T.T.H (nghệ danh là J.P, từng tham gia bộ phim bị cấm công chiếu - phim “Bẫy cấp 3”, hiện đang là người mẫu, diễn viên ca sĩ) và L.T.H.D (là sinh viên năm I hệ trung cấp của 1 trường du lịch ở TP.HCM, làm bán thời gian là nhân viên của 1 khách sạn tại TP.HCM) đã bị xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo (vì là lần đầu vi phạm). Cơ quan chức năng của TP.HCM đã thông báo về địa phương để quản lý, giáo dục 4 trường hợp này.

Được biết trong quá trình mở rộng điều tra, hoa hậu “tú bà” Mỹ Xuân đã khai báo về nhiều sao nổi tiếng trong làng giải trí Việt dính đến đường dây mại dâm nghìn USD như: người mẫu kiêm ca sĩ có nghệ danh KNT (tên thật là ĐTTA), diễn viên kiêm ca sĩ NK, siêu mẫu T.N… Riêng về trường hợp siêu mẫu T.N, hoa hậu “tú bà” Mỹ Xuân khai, có nghe chân dài này đi khách với giá 8.000 USD/lần.

Chiều 7-6 khi trao đổi với PV ANTĐ, siêu mẫu T.N khá bức xúc và yêu cầu báo chí đăng tải tên đầy đủ của cô là Trang Nhung (hiện làm người mẫu, diễn viên, quê gốc Bắc Ninh, trú TP.HCM) nhằm phản ứng lại lời tố của Mỹ Xuân. Trang Nhung khẳng định, không quen biết với Mỹ Xuân, chỉ có một lần gặp gỡ trong một đêm diễn nhưng không có trò chuyện với nhau; ngoài ra những tên tuổi liên quan đến đường dây mại dâm của Mỹ Xuân như: Lê Quang Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đạt, Trần Quang Mai… thì Trang Nhung khẳng định: “Tôi không quen biết những người ấy”.

Trang Nhung cho biết: “Có nhiều cuộc điện thoại gọi cho tôi, nhiều tin đồn ác ý nói rằng tôi bị công an triệu tập, đang đóng phạt hành chính vì hành vi mua bán dâm… trong khi tôi chưa từng nhận được điện thoại hay giấy tờ của cơ quan công an, tôi thực sự rất sốc và hoang mang. Hiện tôi đang làm việc với luật sư để vào cuộc tìm hiểu thông tin; khi biết đích xác ai là người khai báo hoặc tung những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi thì tôi sẽ khởi kiện”.