Giá đắt của việc vận chuyển ma túy thuê

ANTĐ - Ngày 25-3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 3 đối tượng nằm trong chuyên án vận chuyển trái phép 10 bánh heroin bị CAH Đan Phượng (Hà Nội) bắt giữ gần một năm trước. 

Đầu năm 2014, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát hình sự Công an huyện Đan Phượng nắm thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn. Trực tiếp tham gia vào đường dây này là 2 phụ nữ có tên Bùi Thị Thủy (35 tuổi, ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Thị Như Chi (28 tuổi, ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn). Để “tuồn” ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội, các đối tượng thường di chuyển theo Quốc lộ 6, khi đến khu vực Chương Mỹ, Hà Đông sẽ rẽ vào các đường tỉnh lộ, liên huyện, liên xã. Các trinh sát xác định, sau khi đưa heroin về điểm tập kết, các đối tượng tiếp tục vận chuyển ma túy lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc.

Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, CAH Đan Phượng đã lập án đấu tranh, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bám sát hoạt động phạm tội của các đối tượng. Tháng 4- 2014, cơ quan công an phát hiện Thủy và Chi chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn heroin qua địa bàn Hà Nội. Sẵn sàng các phương án vây bắt, đến 14h ngày 9-4, tại khu vực phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, lực lượng cảnh sát phát hiện Chi và Thủy thuê xe khách vận chuyển trái phép 10 bánh heroin và 209 viên ma túy tổng hợp.

Các điều tra viên cho biết, khi bị bắt giữ, Chi tỏ ra ngoan cố còn Thủy lợi dụng việc bị nhiễm HIV để bất hợp tác với cơ quan điều tra. Không chỉ đưa ra các yêu sách, hai “nữ quái” còn quanh co, tìm mọi cách hòng chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng được cơ quan công an đưa ra, Thủy và Chi đã thừa nhận hành vi vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng Đỗ Thị Huyền (32 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn). Ngay trong đêm 9-4, CAH Đan Phượng lập tức lên đường bắt giữ đối tượng còn lại. Được sự giúp đỡ của CATP Lạng Sơn, lực lượng phá án nhanh chóng lần ra chỗ ẩn náu, bắt giữ Đỗ Thị Huyền.

Đối tượng đầu vụ khai nhận, trong thời gian kinh doanh tại khu vực biên giới Việt - Trung, Huyền quen một phụ nữ tên Liên ở Bằng Tường (Trung Quốc). Sau khi trở nên thân thiết, Liên đặt vấn đề thuê Huyền vận chuyển trái phép ma túy từ Hòa Bình về Lạng Sơn. Nếu nhận lời, Huyền được trả tiền công 15 triệu đồng/bánh. Hoa mắt trước món lợi kếch xù, Huyền bàn bạc với Thủy lập đường dây vận chuyển trái phép ma túy. Hôm bị cảnh sát bắt giữ, Thủy rủ cô bạn nghiện Hoàng Thị Như Chi cùng tham gia, đồng thời cam kết sẽ chia đôi tiền công nếu phi vụ trót lọt mhưng vừa di chuyển đến khu vực nội thành Hà Nội, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang.