Gí dao khống chế giám đốc chi nhánh ngân hàng

ANTĐ - Đang lục lọi định trộm cắp tài sản, tên gian bị ông giám đốc chi nhánh ngân hàng bắt gặp khi bất ngờ quay về. Lập tức, đối tượng nhặt con dao khống chế khổ chủ.

Sự việc diễn ra lúc 15h ngày 23-3, tại chi nhánh một ngân hàng ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. CQĐT CATP Thái Bình ngày 31-3 xác nhận, đơn vị đã làm rõ vụ việc và bắt giữ đối tượng có hành vi manh động này là Nguyễn Văn Thành (26 tuổi), trú tại xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo CQĐT, chiều 23-3, Thành đi lang thang và lẻn vào chi nhánh một ngân hàng trên phố Lê Lợi, phường Đề Thám, TP Thái Bình, nhằm trộm cắp tài sản. Lên đến tầng 3 của tòa nhà, thấy cửa phòng ghi chức danh “Giám đốc” đang mở, Thành vào lục lọi nhưng không lấy được gì. Đúng lúc ấy, vị giám đốc chi nhánh tên là Đ. quay trở về. Trong tình huống mặt đối mặt và không có đường chạy, Thành nhặt con dao loại gọt hoa quả đang để trên bàn, khống chế, kéo ông Đ. vào phòng trong. “Tao đang cần tiền, mày mở két ra không tao giết”, Thành đe dọa đồng thời ghì cổ, bắt ép vị giám đốc mở két sắt. 

Két sắt được mở ra nhưng không có tiền, đối tượng Thành càng manh động hơn, bắt ông Đ. gọi nhân viên mang tiền lên. Đúng lúc này, có 2 nhân viên ngân hàng lên tìm ông Đ. Nhân cơ hội đó, ông Đ. tri hô và cùng các nhân viên khống chế, bắt giữ tên gian rồi báo đến cơ quan công an. CQĐT CATP Thái Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thành về hành vi cướp tài sản.