Gây TNGT chết người rồi bỏ chạy

ANTĐ - Khoảng 17h30 ngày 9-4, tại đoạn đường bê tông liên xã thuộc địa phận cụm 7, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một người đàn ông đi xe đạp với một thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều. 

Đối tượng Nguyễn Văn Cường và chiếc xe tang vật

Theo một số người dân làm ruộng gần hiện trường thì sau khi xảy ra tai nạn, đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ chạy, để mặc nạn nhân là ông Tăng Hữu Điền (SN 1944, ở cụm 5, xã Tam Hiệp) nằm bất tỉnh trên vũng máu. Mặc dù được đưa đi bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến 10h ngày 10-4, ông Điền đã tử vong.

Qua thông tin nhận dạng mà các nhân chứng cung cấp, CAH Phúc Thọ xác định đối tượng gây tai nạn rồi bỏ chạy đi xe máy Honda Dream, tóc nhuộm vàng và bị trầy xước ở cánh tay. Rà soát tất cả các hiệu sửa xe nằm trên địa bàn huyện Phúc Thọ và các huyện lân cận, lực lượng CSHS nhanh chóng làm rõ đối tượng gây tai nạn là Nguyễn Văn Cường (SN 1993, ở cụm 4, xã Tam Hiệp). Khoảng 18h ngày 11-4, Công an huyện Phúc Thọ đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Cường khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà máy bỏ hoang trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận sau khi xảy ra tai nạn vì thấy mọi người kéo đến đông nên đối tượng đã quay đầu xe rồi bỏ chạy về xã Tam Hiệp. Sau đó, Cường mang xe đi sửa tại một cửa hàng sửa xe ở gần nhà, nhuộm lại tóc và bỏ đi lang thang. Hiện CAH Phúc Thọ đã thu giữ chiếc xe Honda Dream liên quan đến vụ tai nạn, tạm giữ Nguyễn Văn Cường để điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.