Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe taxi bỏ chạy

ANTĐ - CQĐT CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 1-3 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Minh (SN 1996), lái xe hãng taxi “Sao thế kỷ” để điều tra.

Đêm 7-2, trong khi làm việc tại khu vực ngã tư An Dương, quận Lê Chân, chị Phạm Thị Sáng (SN 1980), công nhân Công ty môi trường đô thị Hải Phòng, đã bị một chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm trúng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, 4 ngày sau, chị Sáng đã tử vong.

Thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng lập tức được các lực lượng CAQ Lê Chân tiếp nhận và điều tra. Tuy nhiên, manh mối về chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn rất ít. Thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm khuya, nên không nhiều người dân chứng kiến sự việc. Cơ quan Công an đã vận động nhân dân tố giác tội phạm và có 2 thanh niên tìm đến cơ quan công an cung cấp thông tin chiếc xe gây tai nạn mang nhãn hiệu Kia Morning của hãng taxi “Sao Thế kỷ”.

Sở dĩ các nhân chứng khẳng định được điều đó, bởi tại hiện trường, họ chứng kiến sau khi đâm trực diện vào chị Sáng, lái xe taxi có dừng lại, song nhìn thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, đã phóng xe bỏ chạy. Bất bình trước cách hành xử của lái xe taxi, 2 thanh niên đã lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp. Tuy nhiên, các nhân chứng đã kịp nhớ được một số đặc điểm của chiếc xe gây tai nạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin nhân chứng, CAQ Lê Chân đã xác định chiếc xe gây tai nạn mang BKS: 15A - 030.92, do Lê Nhật Minh điều khiển. 

Thời điểm CQĐT đến xác minh, chiếc xe ô tô trên đang trong xưởng sửa chữa. Đại diện hãng taxi “Sao Thế kỷ” tường trình, đêm 7-2, hãng này nhận được tin chiếc xe này bị lái xe bỏ lại ở khu vực Hồ Sen rồi đi đâu không rõ nên đã kéo chiếc xe về xưởng để sửa chữa. Biết không thể thoát tội, lái xe Lê Nhật Minh đã đến đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ việc.