Hà Nội

Gặp 141, lái "xe ôm" quay đầu bỏ chạy vì mang ma túy

ANTĐ - Phát hiện tổ công tác làm nhiệm vụ, Phạm Xuân Thắng quay đầu xe bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị lực lượng 141 khống chế đưa về chốt…

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt Kim Đồng – Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29L5 – 9879 có biểu hiện nghi vấn, đã nhanh chóng thông báo về vị tri chốt chặn, ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy. Ngay lập tức bị lực lượng 141 khống chế đối tượng đưa về chốt để làm rõ.

Đối tượng Thắng (trái) và Trung (phải)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng điều khiển xe có 4 gói nhỏ chứa các chất bột màu trắng nghi là heroin. Ngoài ra, tổ công tác cũng thu giữ nhiều dụng cụ chuyên để sử dụng ma túy.

Phạm Xuân Thắng khai mua ma tuý về sử dụng

Nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Phạm Xuân Thắng, SN 1985, và Nguyễn Nam Trung, SN 1974, cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thắng khai nhận, số ma túy trên mua tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai với giá 1,6 triệu đồng để về sử dụng. Trong khi đó, Nguyễn Nam Trung khai không biết Thắng và số “hàng” trên, chỉ thấy Thắng mời đi "xe ôm" thì đi. Đáng chú ý, Thắng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Trung có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.