Gã trai giả vờ mời uống cafe rồi đâm chết người, cướp tài sản

ANTĐ - Sáng 28-5, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, đã bắt được hung thủ gây ra vụ giết người cướp tài sản đêm 23-5 tại thôn An Mỹ 1, xã Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam). 

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ca (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Anh Ca bị đâm nhiều nhát dao, trong đó có nhát đâm vào vùng ngực trái dẫn đến tử vong sau đó vài giờ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị mất số tài sản gồm điện thoại di động, ví tiền và xe máy.

 Gã trai giả vờ mời uống cafe rồi đâm chết người, cướp tài sản ảnh 1

Lê Thanh Hùng, đối tượng giết người, cướp tài sản 

Sau hơn 4 ngày khẩn trương truy tìm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam, đã bắt được hung thủ gây án, đối tượng tên là Lê Thanh Hùng (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Tam Thành).
Theo lời khai của Hùng, tối 23-5, y đến khu vực Trường tiểu học cơ sở 4, xã Tam Thành, để xem ca nhạc và gặp anh Ca tại đây. Trong lúc trò chuyện, Hùng biết anh Ca có đi xe máy nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.
Đến khoảng 20h30, Hùng giả vờ rủ anh Ca đi uống cà phê. Anh Ca nhận lời và lấy xe máy của mình chở Hùng đi. Khi đi đến đoạn đường vắng, lợi dụng lúc anh Ca mất cảnh giác, Hùng dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến anh Ca không còn sức kháng cự. Sau đó, Hùng đem tài sản cướp được đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 27-5, Hùng đón xe khách quay trở về Quảng Nam. 5h30 sáng 28-5, khi xe khách này vừa đến xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thì lực lượng Công an kiểm tra xe và bắt giữ Hùng.