Gã trai đẹp mã mới ra tù, quen “ăn quẩn”

ANTĐ - Để có tiền mua ma túy, gã trai 18 tuổi liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo và cướp tài sản. Điều lạ là hắn không gây án ở các địa bàn lân cận mà chỉ chọn “con mồi” là người cùng thôn.

Gã trai đẹp mã mới ra tù, quen “ăn quẩn” ảnh 1

Đối tượng đó là Nguyễn Đình Lâm (SN 1996, ảnh), ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội - nghi phạm vừa bị CAH Hoài Đức bắt giữ vì liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Gặp lần đầu, chẳng ai nghĩ Lâm đang ở tuổi 18. Khuôn mặt già dặn, thân hình to con, Lâm tỏ ra cứng cáp, từng trải trong từng câu nói.

Tâm sự về cuộc đời mình, Lâm thừa nhận rằng trường đời đã cho hắn nhiều bài học sau những lần va vấp. Trong khi chúng bạn cùng lứa vẫn đến trường thì Lâm lại “bập” vào ma túy, rồi bị kết án 20 tháng tù giam vì một tội danh cũng liên quan đến chất kích thích. Ra tù, rồi trở về địa phương nhưng Lâm vẫn chưa quên được cảm giác lâng lâng của ma túy. Kết giao với nhóm bạn xấu, Lâm bắt đầu tìm cách kiếm tiền, nhưng không phải từ sức lao động mà bằng “cái uy” của một  “thằng tù tha”.

Ngày 21-11 vừa qua, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng. Bị hại là một bé trai 7 tuổi đang đi cùng chị gái bị một nam thanh niên mặc áo phông cộc tay màu đen chặn đường, đe dọa cướp dây chuyền bạc. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Đồn Công an Nam Hoài Đức (huyện Hoài Đức) đã vào cuộc điều tra, xác minh. Từ các nguồn tin được bị hại và nhân dân cung cấp, kết hợp với kết quả sàng lọc, rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Lâm. 

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Lâm biện minh vì cần tiền mua ma túy nên đã chặn đường, cướp dây chuyền của bé trai cùng thôn. Cảm giác “vật thuốc” khiến hắn không có đủ sự tỉnh táo để ngụy trang hay lựa chọn “con mồi”. Vừa thấy cháu bé đi đến từ hướng đối diện, Lâm liền lao đến túm cổ đe dọa rồi giật sợi dây chuyền mang đi bán. Bằng các tài liệu điều tra, cơ quan công an còn xác định Nguyễn Đình Lâm và đồng bọn gây ra ít nhất 8 vụ lừa đảo, trộm cắp và cướp tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên, vì hầu hết bị hại đều là người quen hoặc ở cùng thôn với đối tượng nên đã không viết đơn trình báo.

Theo cán bộ thụ lý vụ án, Lâm và một đối tượng khác thường vờ mượn điện thoại của người quen để liên lạc rồi lợi dụng lúc bị hại không đề phòng đã bỏ chạy. Một số trường hợp đuổi theo đòi lại tài sản đã bị bọn chúng tấn công. Mới đây, anh N.Đ.Q (ở thôn An Hạ, xã An Thượng) thấy Lâm hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân nên đã đồng ý. Với thủ đoạn quen thuộc, Lâm nhảy lên xe máy do Nguyễn Quang Sơn (tức Sáu, SN 1990, cùng ở xã An Thượng) điều khiển rồi bỏ chạy. Quá trình đuổi theo, xe máy của anh N.Đ.Q đã va chạm với xe của Lâm, khiến cả 3 thanh niên bị ngã. Khi bị hại đến xin lại chiếc điện thoại thì bị một đối tượng đánh trúng mặt. Ngoài ra, những lúc thiếu tiền mua ma túy, Lâm còn đột nhập nhà dân lấy cắp tiền tiết kiệm và xe máy. Hiện Cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.