Gã trai đẹp mã lừa bán nhiều phụ nữ, trẻ em vào động mại dâm

ANTĐ - Sau khi lừa đưa các cô gái trẻ sang bên kia biên giới, Tuấn lập tức bán nạn nhân vào các động mai dâm.

Ngày 30-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, vừa giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, đồng thời bắt giữ đối tượng Đỗ Anh Tuấn (27 tuổi, ở thôn Xả Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em.

Trước đó, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Lào Cai) nhận được thông tin của người dân về việc cháu Chảo Tả M (16 tuổi) bị đối tượng xấu lừa bán qua biên giới. Sau khi xác minh, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã lập án đấu tranh, qua đó xác định nạn nhân bị một đối tượng người Việt Nam tên Minh (thường gọi là Tuấn) lừa đưa sang Hà Khẩu (Trung Quốc) để bán vào ổ mại dâm.

Sau khi giải cứu nạn nhân, lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Đỗ Anh Tuấn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc điều tra vụ án.

Ngày 16-6, lực lượng chức năng 2 nước đã giải cứu 3 nạn nhân gồm: Tẩn Sa H; Chảo Tả M (cùng là học sinh lớp 9, trú tại Bát Xát, Lào Cai) và Nguyễn Thị L (18 tuổi, trú tại Văn Yên, Yên Bái).

Sau khi được đưa về nước, các nạn nhân cho biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại nhẹ dạ cả tin nên 3 cô gái trẻ đã theo Tuấn sang Trung Quốc làm thuê, và bị lừa bán vào ổ mại dâm. Để buộc các cô gái tiếp khách, các đối tượng đã bỏ đói, đánh đập, tra tấn hết sức dã man. Chủ nhà chứa còn đe dọa sẽ giết chết nếu các nạn nhân chống đối hoặc tìm cách bỏ trốn. Trung bình mỗi ngày, nạn nhân phải tiếp từ 10 đến 20 khách.

Quá trình điều tra, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xác định đối tượng Minh có tên thật là Đỗ Anh Tuấn. Ngày 29-6, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Đỗ Anh Tuấn về hành vi mua bán người, mua bán trẻ em.

Bước đầu, Đỗ Anh Tuấn khai nhận, trong thời gian ngắn đã lừa bán 3 cô gái trẻ sang Trung Quốc để bán cho chủ chứa với giá 12.000 nhân dân tệ, tương đương 37 triệu đồng.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra.