Dùng thẻ công an giả để lừa đảo

ANTĐ - Để tạo “uy”, Vũ Trọng Hiếu (SN 1981, trú ở tổ 2, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã làm thẻ công an nhân dân giả, rồi mang đi thuê xe ô tô để chiếm đoạt.

Đối tượng Vũ Trọng Hiếu

Tài liệu truy tố tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (20-8) thể hiện, thông qua một đối tượng quen biết, ngày 22-6-2010, Vũ Trọng Hiếu đến nhà anh Phạm Văn Tường (trú ở xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) để thuê chiếc ô tô Toyota Innova BKS 30N-8549. Khi đặt vấn đề thuê phương tiện, Hiếu tự giới thiệu là chiến sĩ công an thuộc CAQ Hoàng Mai và chìa ra một tấm thẻ Công an nhân dân mang số hiệu 122440, cấp ngày 1-3-2004. Cùng với tấm thẻ này, Hiếu còn đưa sổ hộ khẩu gia đình và sẵn sàng để lại chiếc xe máy Wave BKS 29X5-5384 làm tin.

Với những giấy tờ trên, anh Tường đã đồng ý cho Hiếu thuê xe ô tô Innova 30N-8549 cùng toàn bộ giấy tờ liên quan với giá 700.000 đồng/ngày. Sau đó Hiếu phóng lên Hòa Bình chơi, rồi trở về Hà Nội cầm cố cho một người ở quận Thanh Xuân để lấy 175 triệu đồng. Đến thời hạn phải trả phương tiện, đối tượng đã đề nghị anh Tường cho gia hạn. Tổng cộng, Hiếu đã 3 lần xin gia hạn thuê chiếc xe ô tô trên của anh Tường và mỗi lần như vậy, đối tượng đều nhờ người mang tiền đến trả cho chủ sở hữu khoản tiền thuê xe tương ứng. Nhiều lần yêu cầu Hiếu mang xe ô tô về hoàn trả nhưng không được, anh Tường buộc phải tố cáo tới cơ quan công an…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tấm thẻ Công an nhân dân mang tên Vũ Trọng Hiếu là giả mạo được làm bằng công nghệ in phun. Chiếc ô tô của anh Tường bị lừa đảo chiếm đoạt có trị giá 520 triệu đồng. Với các hành vi này, Vũ Trọng Hiếu bị VKSND TP Hà Nội truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tại tòa, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng truy tố, đồng thời cho rằng toàn bộ số tiền cầm cố xe ô tô của bị hại đã đưa cho một người bạn để trả nợ. Tuy nhiên, xét thấy lời khai này không có cơ sở nên sau khi xem xét tất cả các chứng cứ, tài liệu cùng lời khai của những người liên quan, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Trọng Hiếu 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài hình phạt đối với 2 tội danh này, bị cáo còn “nợ án” 30 tháng tù về tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND huyện Từ Liêm xét xử vào tháng 8-2010. Do đó tổng hợp hình phạt, Vũ Trọng Hiếu phải chấp hành 16 năm 6 tháng tù giam.