Đốt nhà bố đẻ rồi cắt cổ tự sát

ANTĐ - Sau hồi cãi vã, ông Bùi Thế Nhu đã dùng xăng đốt đồ đạc nhà bố đẻ rồi cầm dao tự cắt vào cổ mình.

Vụ việc trên xảy ra vào 7h15 ngày 29-7, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Vào thời điểm trên ông Bùi Thế Nhu (SN 1973, ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh) đến nhà bố đẻ là Bùi Thế Nghĩa (SN 1937, ở cùng thôn). Do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản nên ông Nhu đã dùng xăng đốt xe máy, ti vi và một số tài sản trong nhà.

Do ngọn lửa bùng phát bất ngờ, ông Nhu đã bị bỏng nặng. Trong cơn cuồng giận, người đàn ông này đã cầm dao tự cắt cổ mình. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, sáng 30-7, ông Nhu dã tử vong.

Đồn Công an Nam Hoài Đức phối hợp với Công an huyện Hoài Đức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.