Đối tượng dùng "chiêu" khống chế chủ đề ra tự thú

ANTĐ - Ngày 1-1-2013, Huỳnh Xuân Hiệu (21 tuổi, ở thôn Tân Tiến, xã Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát truy nã đặc biệt về tội “Cưỡng đoạt tài sản” đã được gia đình đưa đến Công an xã Cát Tiến trình diện. 

Trước đó, tháng 8-2012, tại xã Cát Tài, Phù Cát, Hiệu mua số đề và sửa sai thành trúng, đòi người bán chung 20 triệu đồng để đưa cho mình. Chủ đề không chấp nhận định tố cáo hành vi cưỡng đoạt của Hiệu nhưng do sợ bị y tố cáo việc bán số đề nên khi Hiệu dùng thủ đoạn trên khống chế, một số chủ đề ở xã Cát Tiến đã chung cho y trên 10 triệu đồng. 

Huỳnh Xuân Hiệu khai nhận đã cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng của các chủ đề

Khi bị khởi tố, Huỳnh Xuân Hiệu bỏ trốn. Đến ngày 29-8-2012 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phù Cát ra quyết định truy nã đặc biệt. Đến ngày 1-1, biết không thể tiếp tục lẩn trốn nên Hiệu đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.