Vụ buôn lậu quy mô lớn ở TP Móng Cái (Quảng Ninh):

Điều chuyển công tác lãnh đạo các đơn vị trực tiếp liên quan

ANTĐ - Ngày 27-11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm các lực lượng chức năng liên quan đến vụ buôn lậu quy mô lớn trên địa bàn TP Móng Cái bị các lực lượng của Bộ Công an khám phá ngày 2-11 vừa qua. 

Điều chuyển công tác lãnh đạo các đơn vị trực tiếp liên quan  ảnh 1

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp một kho hàng trong vụ buôn lậu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đề nghị: Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng điều tra, phải điều chuyển công tác lãnh đạo các đơn vị trực tiếp liên quan đến vụ việc để xảy ra tình trạng buôn lậu quy mô lớn ở Móng Cái.

Cụ thể, điều chuyển công tác các đội trưởng, đội phó của Đội Hải quan số 1, Đội Quản lý thị trường số 4; điều chuyển lãnh đạo phường trực tiếp phụ trách công tác phòng chống buôn lậu. Riêng đối với Trạm kiểm soát liên ngành km15 - Bến tàu Dân Tiến phải điều chuyển hết các lực lượng hải quan, công an, biên phòng, quản lý thị trường.