Điên máu vì nghe tiếng nẹt pô xe máy, dùng dao đâm chết người

ANTĐ - Chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy, giữa 2 nhóm thanh niên liền nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến một người tử vong.

Khoảng 18h30 ngày 21-10, Dương Văn Huấn (SN 1997), Nuyễn Phi Hùng (SN 1998), Võ Minh Huy (SN 1998), Hoàng Ngọc Hà (SN 1998), Phạm Thanh Vân (SN 1998) cùng ba người thanh niên tên Trắng, Cường và Bò rủ nhau đi nhậu tại quán trên địa bàn xã Lộc Thái, H Lộc Ninh, Bình Phước.

Sau đó, một nhóm thanh niên gồm: Phạm Ngọc Sơn (SN 1997), Nguyễn Thanh Linh (SN 1995), Nguyễn Thị Tâm (SN 1997) và một người tên Thành cũng vào quán ngồi nhậu ở bàn bên cạnh.

Đến 23h cùng ngày, Sơn, Linh, Tâm và Thành nghỉ nhậu lên xe đi về. Khi ra tới xe, Sơn nẹt pô xe. Thấy vậy, Hoàng Ngọc Hà nói với mọi người trong nhóm của mình rằng “Thằng đó nẹt pô, chơi nó”.

Dứt lời, cả 7 đối tượng trong nhóm Hà liền đứng dậy đuổi đánh Sơn. Được mọi người xung quanh can ngăn, Sơn và Thành lên xe bỏ đi, nhóm Hà quay vào quán nhậu tiếp. Một lúc sau nghe tiếng ồn trước cửa quán, Huấn đứng dậy ra ngoài xem xét tình hình. Trước khi đi, Vân - một đối tượng trong nhóm đã đưa cho Huấn một con dao.

Thấy Sơn chạy xe một mình đến trước mặt mình và dừng lại, Huấn liền rút dao đâm một nhát trúng ngực khiến Sơn tử vong.

Hiện CAH Lộc Ninh đang điều tra, xử lý.