Đi xe không giấy tờ, tàng trữ ma túy

ANTĐ - Dũng đi xe máy không giấy tờ, BKS. Trong cốp xe lại chứa ma túy và "đồ nghề" hút hít.

Vào chiều 13-10, tổ công tác của Đội CSGT số 10, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, gồm Thượng úy Đoàn Minh Hoàng, Trung úy Thân Huy Bình, Nguyễn Thanh Bình do Thượng úy Đồng Văn Bắc chỉ huy làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên đường khu vực Quốc lộ 21B đoạn qua địa phận huyện Thanh Oai, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không lắp BKS đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ, đăng ký xe.

Đối tượng Dũng bị đưa về Đội CSGT số 10

Tiếp tục kiểm tra công an phát hiện cốp xe có chứa rất nhiều dụng cụ dùng để “đập đá” và một gói ma túy đá. Trên người nam thanh niên có hàng chục triệu đồng mệnh giá tiền 500 nghìn đồng. Ngay sau đó, đối tượng đã bị đưa về trụ sở Đội CSGT số 10 để làm rõ.

Hàng chục triệu đồng và rất nhiều bơm kim tiêm, dụng cụ đập đá, ma túy được Dũng cất giấu

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Đặng Văn Dũng (SN 1979) HKTT tại Long Biên, Hà Nội. Dũng thừa nhận toàn bộ số dụng cụ và ma túy trên là của y. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.