Đi mua nước, bị chém gần đứt cổ

ANTĐ - Khoảng 12h30 ngày 19-5, anh Nguyễn Văn Thành, SN 1982, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đến ăn cơm tại phòng trọ của người bạn ở tổ 11 phường Phúc Đồng. Ăn cơm xong, anh Thành lững thững đi bộ ra cổng mua nước uống. Đến ngách 247/69 thuộc tổ 11, bất ngờ, anh Thành bị 1 đối tượng phục sẵn, lao vào dùng dao đâm, chém liên tiếp vào vùng cổ, bụng. 

Trong đó, nhát chém vào vùng cổ khiến anh Thành ngã gục. Kết quả khám nghiệm về sau cho thấy, vết chém dẫn đến cái chết của anh Thành có chiều dài 20cm, sâu gần 15cm. Sau khi gây án, hung thủ nhảy lên xe máy SH do 1 đối tượng nam đứng chờ gần đó, phóng đi mất.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu của CAQ Long Biên làm rõ, liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nghiêm trọng này là Nguyễn Quốc Hùng, tức Hùng “tin”, SN 1988, nhà ở phường Sài Đồng, quận Long Biên. Thời gian trước, anh Thành có mâu thuẫn với một người họ hàng của Hùng “tin”. Hùng “tin” cũng là 1 trong 2 đối tượng có mặt tại hiện trường lúc anh Thành bị chém. Ngày 20-5, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng về tội giết người.