Đi cướp giật tài sản, đem túi tang vật về cho vợ dùng

ANTĐ - Ngày 28-5, Đội điều tra tội phạm chống cướp, cướp giật tài sản – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.  

Đối tượng bị bắt khẩn cấp là Trần Văn Dưỡng, SN 1991, trú tại xóm 5 xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hiện đang ở trọ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 29-4, Dưỡng một mình điều khiển xe máy Wave màu đen, mang BKS 30P9 – 1264 đi cướp tài sản của người đi đường.

 

Đối tượng Trần Văn Dưỡng

Khi đi trên đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện chị Trương Thị Quân, SN 1988, quê ở Yên Bái, đi xe máy có treo 1 túi xách ở sàn xe. Dưỡng điều khiển xe áp sát rồi dùng tay cướp túi xách rồi bỏ chạy về khu hồ Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Dưỡng dừng xe và lục túi lấy được chiếc điện thoại Samsung Galaxy note 4 màu trắng, 800 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân khác. Túi xách Dưỡng cầm về cho vợ sử dụng.

 

Tang vật của 3 vụ án cướp giật tài sản mà Dưỡng gây ra

Chiếc điện thoại Samsung Galaxy note 4 Dưỡng đem đi bán cho 1 chủ cửa hàng điện thoại di động ở 68 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa được 7 triệu đồng và tiêu xài hết.

Ngoài ra Dưỡng còn khai nhận trong thời gian từ tháng 1-2015 đến nay đã một mình gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.