Đánh mạnh các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn

ANTĐ - Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 389) đã được thành lập, nhưng nếu đấu tranh chống buôn lậu chỉ trông chờ vào lực lượng trực tiếp, sẽ khó mang lại hiệu quả mong muốn. Đó là chia sẻ của các đại biểu tham dự tọa đàm trực tuyến “Chống buôn lậu: Vì thị trường lành mạnh”, diễn ra sáng 31-10.

Đánh mạnh các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn ảnh 1Buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra phức tạp

Lực lượng mỏng 

Tại cuộc họp mới đây về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng BCĐ 389 quốc gia cho rằng, hiệu quả công tác này chưa cao. Đây là thực tế đã diễn ra nhiều năm và chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Theo ông Nguyễn Trọng Tín - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công Thương), có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như: hoạt động buôn lậu ngày càng tinh vi trong khi hệ thống văn bản còn chồng chéo, các lực lượng phối hợp chưa chặt chẽ và công tác tuyên truyền đến người dân chưa tốt...

Đáng chú ý, lực lượng đấu tranh chống buôn lậu còn quá mỏng. “Biên giới Việt Nam và các nước dài như vậy, nhiều đường ngang ngõ tắt, có đội chỉ có 4-5 cán bộ mà quản lý liên huyện. Đội phải đi thuê trụ sở, trang thiết bị thiếu; đội nào may mắn mới có xe ô tô U-oát nên làm giảm hiệu quả công tác” - ông Nguyễn Trọng Tín nói.  

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng BCĐ 389 quốc gia, BCĐ mới được thành lập trên cơ sở nâng cấp BCĐ 127/TW trước đây. Ra đời và hoạt động hơn 10 năm nhưng hiệu quả hoạt động của BCĐ 127/TW không tương xứng với quy mô và sự phức tạp của hoạt động buôn lậu trong tình hình mới. Việc thành lập BCĐ 389 đã đem lại những thuận lợi nhất định cho công tác chống buôn lậu nhưng khó khăn về lực lượng vẫn là nỗi lo thường trực. 

Trong số các mặt hàng bị buôn lậu, thuốc lá đứng đầu danh sách. Việt Nam hiện xếp thứ 2/11 quốc gia châu Á về buôn lậu thuốc lá. Theo ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là do lực lượng mỏng, trang thiết bị hạn chế trong khi các đối tượng buôn lậu lại quá tinh vi, buôn lậu lượng hàng lớn, dẫn đến số vụ buôn lậu thuốc lá bị phát hiện, bắt giữ được rất khiêm tốn.

Không cho phép bày bán hàng lậu

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, dịp Tết Nguyên đán 2015 sắp tới, công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại sẽ tập trung vào các đường dây lớn, các ổ nhóm và địa bàn trọng điểm. “Chính phủ đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các lực lượng ở địa phương” - Chánh Văn phòng BCĐ 389 quốc gia nói. 

Để khắc phục tình trạng thiếu người trực tiếp tham gia chống buôn lậu, BCĐ 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng đều phải tham gia. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã kiện toàn xong lực lượng. Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và BCĐ 389 quốc gia đã kiểm tra công tác thực hiện tại 9 địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu, ngoài lực lượng chủ công là hải quan, quản lý thị trường, công an… thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Ông Nguyễn Văn Cẩn cho hay: “Văn phòng BCĐ 389 quốc gia đang xây dựng kế hoạch chi tiết, nhất là tại các địa phương có hoạt động buôn lậu diễn ra nghiêm trọng để triển khai, quán triệt, giao nhiệm vụ đến tận cảnh sát khu vực, công an phường… Quận, huyện nào để hàng nhái, hàng trốn thuế, hàng lậu bày bán thì lực lượng quản lý thị trường và thuế phải chịu trách nhiệm”.

Cho rằng tâm lý “sính ngoại” của một bộ phận người dân là yếu tố thúc đẩy buôn lậu gia tăng nên theo ông Nguyễn Trọng Tín, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng tham gia tố giác hành vi buôn lậu, song song với nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt để người dân ủng hộ.