Đánh cắp tài khoản facebook của bạn gái để lừa đảo

ANTĐ - Sử dụng tên giả và đánh cắp tài khoản facebook của bạn gái, Đoàn Văn Hiệp, SN 1993 (ảnh), trú quán tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Đánh cắp tài khoản facebook của bạn gái để lừa đảo ảnh 1

Vụ cướp có “vũ khí nóng”?

Đầu giờ sáng 11-12, tại trụ sở CAP Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xuất hiện một nam thanh niên, với bộ dạng hớt hải đến trình báo vừa bị một đối tượng dùng súng đe dọa cướp tài sản ở ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân). Người bị hại tự xưng tên là Tùng cung cấp, tên cướp có biệt danh Khang “chuột”, quê ở tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, Tùng từng va chạm với Khang “chuột” nên biết chút ít về người này…

Sau khi tiếp nhận trình báo, CAP Khương Đình đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội tập trung xác minh nguồn tin, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết, lời khai nhân chứng.

Xâu chuỗi các thông tin, vụ việc được dựng lại như sau: Sáng sớm 11-12, Khang “chuột” bắt chước giọng nói của H, một người bạn thân của Tùng và nhờ Tùng đến phố Bùi Xương Trạch để nhận hộ số tiền của một người bạn khác gửi trả H. 6h30 cùng ngày, Tùng đến nơi hẹn và bị Khang “chuột” phục sẵn ở đó dùng 1 vật giống khẩu súng ngắn đe dọa, bắt quỳ xuống đất và dùng tay chân đấm đá. Tiếp theo, Tùng bị một nhóm đối tượng lạ uy hiếp, đưa vào cuối ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch để cướp túi xách bên trong có máy tính xách tay, điện thoại di động và gần 1 triệu đồng…

Chân tướng kẻ lừa đảo

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã tìm được Khang “chuột” và làm rõ thanh niên này tên đầy đủ là Phạm Văn Khang, SN 1993, quê ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện thuê trọ ở quận Thanh Xuân. Khám xét nơi trọ của Khang, cơ quan công an thu được 2 đoạn ống nước bằng nhựa, được dán băng dính màu đen giống hình… khẩu súng. 

Trong khi lực lượng công an đưa Khang về trụ sở để làm việc, Tùng đã mượn cớ đi mua đồ ăn và không quay lại. Quá trình lấy lời khai của Khang, cơ quan điều tra được biết Tùng tên thật là Hiệp, đang nợ Khang một số tiền. Cách đó 2 hôm, Hiệp sử dụng tài khoản facebook của chị H, người quen của Khang và nhắn tin vay Khang 1,5 triệu đồng. Tưởng người quen nhắn vay tiền nên anh Khang đã mắc mưu kẻ lừa đảo. Khi biết sự thật vụ việc trên, anh Khang ức quá đã làm súng giả bằng ống nhựa, hẹn Hiệp ra ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, mục đích dọa cho sợ chứ không có việc cướp tài sản như Hiệp đã khai báo với cơ quan công an.

15h ngày 11-12, CAQ Thanh Xuân đã tìm được nam thanh niên tự xưng tên là Tùng, khi đối tượng này đang lang thang tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội). Tùng khai tên thật là Đoàn Văn Hiệp, SN 1993, trú quán tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, không nghề, sống lang thang ở Hà Nội. Vì muốn kiếm tiền tiêu xài, Hiệp đánh cắp tài khoản facebook của bạn gái và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong danh sách bạn bè trên facebook của chị H. Mở rộng điều tra, CAQ Thanh Xuân được biết một tuần trước đó, Hiệp đã sử dụng facebook của chị H để lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 triệu đồng của một người bạn chị H quê ở Nam Định. 

Ngày 18-12, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đoàn Văn Hiệp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra, xử lý.