Đang khẩn trương truy xét

(ANTĐ) - Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trước cửa số nhà 308 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng đồng thời đang tích cực truy xét các đối tượng gây án.

 Đang khẩn trương truy xét

(ANTĐ) - Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trước cửa số nhà 308 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng đồng thời đang tích cực truy xét các đối tượng gây án.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19-4, anh Bùi Duy Hiệu (SN 1985) ở Cầu Giấy cùng 2 người bạn là Bằng và Tuấn ăn tối tại quán ăn số 10 phố Chùa Hà. Trong lúc uống rượu, nhóm của anh Hiệu có  “giao lưu” với 3 thanh niên khác ngồi ăn cùng. Đến 0h30 ngày 20-4, hai bên đã ngà ngà say, nhóm của anh Hiệu đứng lên thanh toán tiền và đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm kia.

Khi nhóm của anh Hiệu vừa ra khỏi quán thì bị 3 thanh niên cầm dao phay và gạch đuổi theo tấn công. Anh Hiệu và bạn bỏ chạy đến trước cửa nhà 308 Cầu Giấy thì nhóm thanh niên kia không đuổi theo nữa. Khoảng 30 phút sau, khi anh Hiệu cùng bạn đang ngồi trên vỉa hè thì 4 thanh niên đi xe máy qua, 2 đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe dùng kiếm xông vào chém anh Hiệu nhiều nhát rồi cả bọn lên xe tẩu thoát theo hướng đường Xuân Thủy. Anh Hiệu được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu điều tra làm rõ. Qua trao đổi với các bác sỹ tại Phòng khám Ngoại Bệnh viện E, khi đưa vào bệnh viện, xác định anh Hiệu có 2 vết thương ở sau vai phải dài 20cm và sườn phải dài 25cm. Anh Hiệu được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy làm rõ.                

Mai Hương