Côn đồ găm 5 khẩu súng chờ gây án lúc nửa đêm

ANTĐ - Gần 20 đối tượng côn đồ mang theo 5 khẩu súng đạn đã lên nòng, phục trên phố Phương Mai chờ gây án.
 

Vụ việc được Cảnh sát 113 CATP Hà Nội phát hiện khoảng 21h35 tối qua (23-11), trước cửa bệnh viện Lão khoa Quốc Gia (phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

Thời điểm trên, tổ công tác Phòng Cảnh sát 113 tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa, nhận được tin báo của người dân về nhóm 20 thanh niên ngồi tụ tập trên phố Phương Mai, biểu hiện mang theo nhiều hùng khí đã lập tức có mặt.

Thấy lực lượng công an, một số đối tượng nhanh chân bỏ chạy, số khác la hét, chống đối, có lời lẽ lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Kiểm tra xung quanh khu vực các đối tượng tụ tập, Cảnh sát phát hiện ở bãi cỏ trước cửa bệnh viện Lão khoa Quốc Gia có 2 túi xách, trong có 5 khẩu súng các loại, 12 viên đạn.

 

5 khẩu súng lực lượng công an thu giữ

4 đối tượng người xăm trổ đầy mình, có mặt tại hiện trường được giữ lại kiểm tra hành chính. Cảnh sát phát hiện dao trong người 1 đối tượng. Thời điểm kiểm tra, 4 đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, nên được đưa trụ sở CAP Phương Mai làm rõ.

 
 

10 viên đạn súng Col (ảnh trên); cùng 2 viện đạn "hoa cải" - mỗi viên có 10 mảnh kim loại

Tại cơ quan công an, nhân thân 4 thanh niên được xác định là: Trần Ngọc Hà (SN 1991), ở Yên Sơn, Tuyên Quang; Trần Duy Kiên (SN 1989); Trần Duy Anh (SN 1990), cùng ở Việt Trì, Phú Thọ; Nguyễn Văn Hà (SN 1991), ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo quan sát của PV ANTĐ: 5 khẩu súng thu giữ thì 2 khẩu là loại nòng dài đã lên đạn sẵn; 2 khẩu Col xoay tự chế. 12 viên đạn thu giữ, 10 viên dùng cho súng Col, 2 viên đạn “hoa cải” dùng cho súng nòng dài, trong mỗi viên chứa 10 mảnh kim loại to như hạt nhãn.

 
 

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ

Cán bộ CAQ Đống Đa cho biết, đây chính là loại đạn một nhóm đối tượng khác bắn chết cô gái 20 tuổi trên xe taxi ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa - vụ án mạng xảy ra khoảng 7 tháng trước.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát 113 CATP Hà Nội bàn giao cho CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.