Có dấu hiệu phạm tội hình sự trong vụ lợn tai xanh biến thành “đặc sản”

ANTĐ - Liên quan đến vụ hàng tấn thịt lợn nhiễm bệnh được dùng để chế biến thành “đặc sản”, chỉ huy Đội 3 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội cho biết: 

Kho đông lạnh chứa 2 tấn lợn bệnh tại nhà Nguyễn Bá Trọng

Trên cơ sở tổng hợp lời khai của Nguyễn Bá Trọng (SN 1982), ở thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ - chủ kho đông lạnh chứa thịt lợn ốm chết do mắc bệnh tai xanh; Nguyễn Văn Hải (SN 1988), ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín - “đại lý” thường xuyên thu mua lợn mắc bệnh tai xanh, cùng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định họ có dấu hiệu vi phạm Điều 186, 187 - BLHS: Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người; lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 

Đến ngày 18-6, 2 tổ công tác của Đội 3 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường vẫn tiếp tục khẩn trương xác minh các điểm mà “đại lý” Nguyễn Văn Hải thường bán các sản phẩm lợn ốm, lợn bệnh mắc bệnh tai xanh, để chứng minh anh này có hay không hành vi làm lây lan dịch bệnh. Về phía Nguyễn Bá Trọng - cơ quan công an đang liên hệ với lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình - địa phương mà Trọng khai nhận mua lợn ốm, lợn chết để xác định nơi đây đã công bố vùng dịch hay chưa. “Nếu địa bàn chủ kho này thu mua lợn ốm, chết đã công bố dịch, chúng tôi sẽ xem xét, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý anh ta về hành vi trên” - đại diện Đội 3 khẳng định.