Clip CSGT truy đuổi taxi chở 2 thanh niên mang ma tuý đá

ANTĐ -Đi vào đường ngược chiều, bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng chiếc taxi chở 2 thanh niên vẫn ngoan cố tăng ga bỏ chạy. Thấy có dấu hiệu vi phạm, lập tức 2 chiến sĩ CSGT dùng mô tô chuyên dụng truy đuổi…


Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h20’ ngày 1/6, tại ngã tư Đê La Thành-Láng Hạ, Hà Nội. Vào thời điểm trên, phát hiện chiếc taxi mang BKS: 30A-077.01 đi vào đường ngược chiều (theo hướng từ Đê La Thành rẽ về Láng Hạ), tổ công tác của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt CATP.Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế đã ngoan cố tăng ga bỏ chạy.
Qua quan sát nhanh thấy trong xe chở theo 2 thanh niên, thấy có dấu hiệu vi phạm, ngay lập tức Thượng Sỹ-Đinh Tiến Thành cùng đồng đội đã dùng mô tô chuyên dụng truy đuổi xe taxi vi phạm.

Sau khi truy đuổi tới trước cổng Bệnh viện Giao thông vận tải thì chiếc xe taxi bị khống chế.  Một nam thanh niên ngồi trong xe bật cửa bỏ chạy, nam thanh niên còn lại có biểu hiện giấu giếm vật gì đó. Các chiến sĩ CSGT lập tức tiến hành trấn áp thanh niên nghi vấn còn lại.

Tại vị trí ngồi của đối tượng, CSGT phát hiện 1 túi nilong trong đó có nhiều ống hút nhựa, 1 coóng (dụng cụ sử dụng ma túy đá), 1 gói bột nhỏ có kích thước 1x1.5cm chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (về sau đối tượng thừa nhận chính là ma túy đá). Ngoài ra đối tượng còn mang theo một cặp đen bên trong chứa 1 laptop, 2 điện thoại di động, 1 ví da.

Qua đấu tranh, nhân thân nam thanh niên bị bắt được xác minh là Nguyễn Văn Huy, SN 1993, trú tại Thôn Thượng Trì, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội. Lái xe được xác minh là Hoàng Hữu Khanh, SN 1989, quê quán: Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang. 

Đối tượng cùng tang vật sau đó được bàn giao lại ch Công an phường Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội, để xử lý theo chức năng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.