Chuyên viên Trung tâm bảo trợ xã hội đánh cụ bà 78 tuổi

ANTĐ - Sáng 17-5, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Hoài (51 tuổi) - chuyên viên của Trung tâm về hành vi đánh người.
Trước đó, sáng 30-4, chị Nguyễn Thị Vân (21 tuổi, trú TP. Tuy Hòa, Phú Yên) - một người tâm thần đang được nuôi tại Trung tâm, kêu khóc thất thanh vì nghĩ mình bị mất bọc tiền. Thấy vậy, ông Nguyễn Minh Hoài - chuyên viên quản lý đối tượng của Trung tâm đi vào hỏi bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) - một đối tượng lang thang, xin ăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, có lấy tiền của chị Vân không? Bà Cúc nói là không lấy.

Chuyên viên Trung tâm bảo trợ xã hội đánh cụ bà 78 tuổi ảnh 1
Bản tường trình của ông Nguyễn Minh Hoài


Sau đó ông Hoài kiểm tra túi của bà Cúc thì thấy 900 nghìn đồng. Cho rằng, bà Cúc lấy tiền của chị Vân nên ông Hoài đã lấy tiền của bà Cúc đưa cho chị Vân. Ngay sau đó, ông Nguyễn Minh Hoài đã dùng gậy đánh bà Cúc vài cái. Cùng lúc này, chị Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, trú TP. Nha Trang, đang được nuôi dưỡng tại trung tâm), nói với ông Hoài số tiền trên là của bà Cúc và bà này không phải là kẻ gian. 
Giữa ông Hoài và chị Thắm lời qua tiếng lại, đột nhiên ông Hoài dùng cây gậy đánh chị Thắm khiến cây gậy gãy làm đôi. Chưa dừng lại, vị chuyên viên này chạy ra ngoài lấy một cây gậy khác đánh vào chân chị Thắm hai cái, rồi mới đi ra. 
Ngay sau khi ông Hoài giao ca trực cho nhân viên khác, thì những người trong phòng của chị Vân đã tìm thấy số tiền chị này kêu mất ở ngay bên dưới giường nằm.