Chuyên án 270H và 62 bánh heroin trên xe tải

ANTĐ -Không dùng xe đắt tiền, các đối tượng nhét 62 bánh heroin vào xe tải loại 1,5 tấn để đánh hàng về Bắc Giang nhưng không thoát.

Khoảng 1h sáng nay 10-6, lực lượng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các lực lượng khác của Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành triệt phá một chuyên án ma túy lớn từ Tây Bắc về Bắc Giang, bắt 2 đối tượng, thu giữ 62 bánh hêrôin, 1 xe ô tô tải, 4 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, từ nhiều tháng nay, tại hai huyện Tân Yên và Hiệp Hòa, tình hình tội phạm ma túy rất phức tạp. Các trinh sát của lực lượng cảnh sát ma túy phát hiện một số đối tượng là người tỉnh khác móc nối, cấu kết với những đối tượng người địa phương để buôn bán, vận chuyển ma túy từ biên giới về Bắc Giang để tiêu thụ. Được sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Công an, các đơn vị đã thành lập chuyên án mang bí số 270H với quyết tâm “hót” trọn ổ ma túy lớn này.  

Các đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này đều là những tên lọc lõi trong việc đối phó với lực lượng Công an. Chúng hoạt động rất kín kẽ, tinh vi cảnh giác để nhằm xóa dấu vết. Hàng tháng trời, lực lượng trinh sát trong rất nhiều vai đã nắm bắt được thông tin chúng chuyển hàng. Kế hoạch mật phục được vạch ra.

1h sáng 10-6, khu vực cầu Vát thuộc xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa trời lất phất mưa. Trên đường vắng lặng, bỗng xuất hiện một chiếc xe tải BKS 29C-081.69 phóng như bay về hướng Hiệp Hòa. Lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai đội hình chặn chiếc xe lại để kiểm tra.

Đối tượng Tráng A Chu

Chiếc xe định tăng ga bỏ chạy nhưng không thoát. Kiểm tra trên xe, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 62 bánh heroin được cất giấu rất kỹ trong các vách ngăn cabin của chiếc xe tải 1,5 tấn. Trên xe có hai đối tượng: Sồng A Lư, SN 1975; Tráng A Chu, SN 1966, đều có HKTT tại bản Cô Tang, Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Trong đó Sồng A Lư là cán bộ xã Loóng Luông nhiều năm nay.

Để đánh lạc hướng của Công an, cả hai đối tượng đã không dùng xe đắt tiền mà chọn loại xe tải loại chở vật liệu xây dựng để hóa trang thành phương tiện vận chuyển ma túy.

Hiện CQCSĐT về ma túy đang tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật liên quan để tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng CSĐTTP ma tuý Công an tỉnh Bắc Giang- 62 bánh hêrôin là khối lượng tang vật lớn nhất bị thu giữ trong một vụ án từ trước tới nay của Công an tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là chiến công, là thành tích xuất sắc của các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành  lập lực lượng CSND (20/7/1962- 20/7/2012).