Chui dưới gầm giường trốn truy nã

ANTĐ - Sau hơn 2 năm trốn quyết định truy nã về các tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, những ngày cuối tháng 3-2015, Nguyễn Ngọc Hưng (26 tuổi), trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên, đã bị bắt. Trớ trêu, Hưng còn kéo theo vợ chồng người họ hàng là Trần Quang Long, 33 tuổi và  Lê Thị Dung, 34 tuổi, vào vòng lao lý.

Chui dưới gầm giường trốn truy nã ảnh 1Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng

Theo tài liệu CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 22h ngày 8-1-2013, Lê Văn D. (trú ở xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) cùng 4-5 thanh niên đến nhà  Đỗ Quốc Lộ, 31 tuổi, trú ở thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, đánh bạc, với sự tham gia, chứng kiến của khoảng 20 người.

Sới bạc trở nên thực sự “nóng” khi Lê Văn Linh, 25 tuổi, trú ở thôn Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ và Lê Văn Thành (tên gọi khác là “Bầu”- 26 tuổi), trú ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm đánh bạc tay đôi. Được khoảng 15 phút, do nghi ngờ Linh gian lận trong khi chia bài, Thành “bầu” cầm chiếc đĩa sứ đập thẳng vào đầu Linh. Lập tức, Linh cùng D. xông vào đánh Thành “bầu”, nhưng được  can ngăn. Sau đó, Linh được nhóm bạn đưa đến bệnh viện đa khoa Phố Nối để khâu vết thương.

Tại nhà “chủ sới” Đỗ Quốc Lộ, lúc này còn lại nhóm Thành “bầu”. Một số người trong nhóm đã gọi điện cho đồng bọn, trong đó có đối tượng biệt danh là “Bệu”, thông báo việc đánh nhau tại nhà Lộ và nghi ngờ bị chơi bạc bịp. Nhóm Thành “bầu” và đối tượng “Bệu”, tổng cộng gần 10 tên, đã đi taxi tìm nhóm Lê Văn Linh để trả thù. Biết Linh được đưa đến bệnh viện đa khoa Phố Nối sơ cứu, nhóm Thành “bầu” bàn nhau kéo đến tìm đối thủ. 

Đến nơi, nhóm Thành “bầu” đeo khẩu trang, cầm hung khí  lao vào tấn công nhóm Lê Văn Linh. Linh và một số người chạy thoát, riêng Lê Văn D. khi chạy xuống tầng 1 bệnh viện đã bị nhóm đối thủ dùng súng “hoa cải” bắn trúng vùng cổ, khiến D. gục ngã, sau đó đã tử vong.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Lần lượt, lực lượng Công an bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm của Thành “bầu” với các tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh  bạc và tổ chức đánh bạc. Riêng Nguyễn Ngọc Hưng bỏ trốn và bị CQĐT truy nã. 

Trong hơn 2 năm, lực lượng tầm nã đã nhiều lần truy được dấu vết của Nguyễn Ngọc Hưng, song đều bắt hụt. Giáp Tết 2015, lực lượng chức năng nắm được thông tin đối tượng Hưng đã  trốn ở nhà anh chị họ là Trần Quang Long và Lê Thị Dung.  Tiến hành khám xét, lực lượng Công an tóm được kẻ trốn nã đang đu bám… dưới gầm giường.

Ngày 29-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Long và Lê Thị Dung để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Bị can Long bị CQĐT bắt tạm giam 3 tháng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Ngọc Hưng khai nhận giáp Tết, đối tượng về nhà và trốn ở trang trại. Khi lực lượng Công an đến kiểm tra, Hưng đã kịp chuồn sang nhà Trần Quang Long và được vợ chồng anh chị họ “giúp”. Không chỉ lo ăn uống cho kẻ trốn truy nã, Long và Dung đã bố trí gầm giường để Hưng chui vào mỗi khi “bị động”.