Chở hàng lậu còn chống đối lực lượng chức năng

ANTĐ -Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách mang BKS Lào UN - 2475 chở hàng lậu. Các đối tượng trên xe không những không chấp hành mà đã chống đối quyết liệt lại lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Minh Đại, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 20h ngày 26-1 tại trạm kiểm soát lâm sản Truông Bát đóng trên địa bàn xã Hà Linh (Hương Khê), đơn vị này đã phối hợp với lực lượng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Tĩnh phát hiện và yêu cầu tài xế điều khiển xe ô tô mang BKS Lào UN - 2745 vào trạm để kiểm tra. Không những không chấp hành, các đối tượng trên xe đã xuống, nằm giữa đường và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng và không cho đưa phương tiện về kiểm tra.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ 

Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng chức năng đã phối hợp thêm với lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) và Bộ đội Biên phòng để khống chế các đối tượng và áp giải phương tiện về Đội cơ động kiểm lâm để tiến hành các thủ tục kiểm tra.

Do sự chống đối quyết liệt của các đối tượng, đến 22h30 ngày 27-1, mới tiến hành kiểm tra xong xe. Để kiểm tra lực lượng chức năng đã phải dùng thiết bị cưa, cắt các khoang chứa hàng, các hầm tự tạo trên xe ô tô UN - 2745 mới phát hiện được 4 cánh cửa và 4 tấm ván gỗ trắc cùng 12 hộp pháo do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 22 kg.

Tại cơ quan điều tra, chủ xe là Lê Đức Tuấn (Sn 1988, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và lái xe là Nguyễn Văn Dũng (Sn 1967, trú xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã khai nhận chở số gỗ và pháo nói trên từ Lào đi qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.