Chiếc túi bị… cố tình đánh rơi

ANTĐ - Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ đường dây chuyên làm giả giấy tờ của các cơ quan, tổ chức, mới được phát hiện vào chiều 25-11.

Đối tượng Quỳnh, Giáp

Khoảng 15h35 ngày 25-11, 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, đến ngã tư phố Liễu Giai - Phan Kế Bính, quận Ba Đình (Hà Nội) thì bị tổ công tác Y2/141 - CATP Hà Nội phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Không chấp hành hiệu lệnh, 3 đối tượng vi phạm đã quay đầu xe lao vào đường ngược chiều bỏ chạy, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Trước sự việc trên, các đơn vị làm nhiệm vụ đã tập trung quây bắt 3 thanh niên. Trong quá trình dẫn giải các đối tượng vi phạm về địa điểm xử lý, một nam thanh niên đã cố tình “đánh rơi” 1 túi ni lon bên trong đựng nhiều văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân và quyết định cử đi học... có dấu hiệu giả mạo. Tại cơ quan công an, 3 nam thanh niên khai tên là Đặng Huy Giáp, SN 1984, trú tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội); Đặng Văn Quỳnh, SN 1984, trú tại Tiên Sơn - Phú Thọ và Nguyễn Tiến Đạt, SN 1983, ở Thụy Khuê - Ba Đình (Hà Nội).

Kiểm tra số giấy tờ thu được, các trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện có 2 tấm thẻ sinh viên trường Đại học T.M, mang tên Đặng Huy P, nhưng ảnh dán trên 2 thẻ lại là 2 người khác nhau. Bị truy hỏi, Giáp và Quỳnh khai nhận đó là giấy tờ được làm giả cho khách. Giáp và Quỳnh là 2 mắt xích quan trọng trong một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ mang tính chất liên tỉnh. 2 đối tượng này có nhiệm vụ là đầu mối trung gian để nhận “đơn đặt hàng” và giao các loại giấy tờ giả cho khách ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài 2 tấm thẻ sinh viên cùng tên khác ảnh, lực lượng công an còn phát hiện trong túi ni lon của các đối tượng có nhiều quyết định của Giám đốc và lãnh đạo các học viện, trường đại học và nhiều bảng điểm thông báo kết quả học tập của nhiều trường cao đẳng và đại học trên địa bàn Hà Nội.

Mở rộng điều tra, Giáp và Quỳnh khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên đều là giả và các đối tượng này nhận làm 1 giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Bạch Long, SN 1982, ở quận Ba Đình (Hà Nội) đang trên đường đi giao “hàng”. Ngay sau khi đấu tranh với Giáp và Quỳnh, Đội 2, Phòng CSHS đã cử lực lượng khám xét khẩn cấp một số địa chỉ liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Hà Nội, đã phát hiện và thu được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng về hoạt động phạm tội của các đối tượng trên cùng đồng bọn. Vụ việc đang được Phòng CSHS - CATP tiếp tục truy xét, làm rõ.