Cháu “kết nghĩa” xin ngủ nhờ rồi giở trò đốn mạt giữa đêm

ANTĐ -Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Chí Phát để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm.

Được biết khoảng 23h ngày 28-2, chi Đ (SN 1971), trú  tại Phường Linh Trung, quận Thủ Đức đang ngủ tại nhà thì nhận được điện thoại của cháu kết nghĩa là Nguyễn Chí Phát (SN 1994, trú tại Quận 9) xin ngủ nhờ qua đêm.

Tin tưởng người cháu chị Đ đã cho Phát đến nhà ngủ nhờ và nằm dưới nền nhà, còn chị Đ lên gác ngủ. Nửa đêm dục vọng nổi lên, lợi dụng chị Đ ngủ say đến khoảng 0 giờ ngày 1-3, Phát không mặc quần áo cầm dao đi lên gác, kề vào cổ khống chế chị Đ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi bị Phát thực hiện hành vi giao cấu, chị Đ chạy ra ngoài tri hô. Tuy nhiên Phát lấy xe gắn máy bỏ trốn. Sau đó, chị Đ đến trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, qua công tác điều tra, truy xét, Công an Quận Thủ Đức đã bắt giữ được Phát. Tại cơ quan Công an Phát đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.