“Câu” trộm tài sản qua cửa sổ

ANTĐ - Đêm 14-5, Lê Văn Tuấn và Đặng Đình Cường (đều SN 1993, trú ở xã Quảng Hùng và Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng một đối tượng bắt taxi từ khu vực bến xe phía Nam sang địa bàn quận Long Biên để trộm cắp tài sản.
“Câu” trộm tài sản qua cửa sổ ảnh 1
"Thợ câu đồ" đang "diễn" lại cách hành sự.
Phát hiện tầng 2 ngôi nhà của anh Nguyễn Danh Thành (ở phường Gia Thụy) không đóng cửa sổ, bọn chúng liền trèo lên ban công để trộm cắp. Tại đây, tên Tuấn dùng băng dính dính vào đầu cán chổi, rồi luồn qua chấn song cửa sổ “câu” trộm 1 ví da bên trong có 3,8 triệu đồng và 1 ĐTDĐ trị giá 2 triệu đồng. Cũng với phương thức như vậy, ngay đêm hôm sau, Tuấn cùng đồng bọn tiếp tục gây ra vụ trộm điện thoại của chị Nguyễn Thị Lan Anh, trú ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Trong các ngày từ 14 đến 23-5, nhóm trộm cắp tài sản do Tuấn cầm đầu đã dùng băng dính gây ra 7 vụ “câu” móc điện thoại, ví tiền và túi xách qua cửa sổ của nhiều gia đình trên địa bàn quận Long Biên với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Hành vi của nhóm trộm cắp này chỉ bị phát giác và bắt giữ vào đêm 28-5 bởi CAP Thượng Thanh. Khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, tổ công tác CAP này phát hiện một số đối tượng khả nghi liền kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, 1 trong 3 tên trộm đã “lọt lưới”. Với hành vi này, ngày 11-11, Lê Văn Tuấn và đồng phạm bị VKSND quận Long Biên truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội trộm cắp tài sản. TAND quận Long Biên đã lần lượt tuyên phạt mỗi bị cáo 26 và 20 tháng tù giam.