Cảnh sát liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn

ANTĐ - 17 tấn hàng hóa nghi nhập lậu đang trên đường vận chuyển từ Quảng Ninh về nơi tiêu thụ vừa bị phát hiện, thu giữ.

Rạng sáng ngày 19-11, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội phát hiện xe ô tô tải BKS: 89K-4582 do Đỗ Xuân Đức (SN 1971, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển di chuyển tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) có dấu hiện nghi vấn vận chuyển 217 kiện hàng hóa nhập lậu có tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Cảnh sát liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn ảnh 1

Lực lượng cảnh sát kiểm đếm số hàng vừa thu giữ

Cảnh sát liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn ảnh 2
Ước tính có khoảng 17 tấn hàng gồm hàng nghìn sản phẩm nghi nhập lậu

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định trên xe chở khoảng 8 tấn hàng gồm hơn 15.000 sản phẩm quần áo, gần 14.200 đồ chơi trẻ em, 470 thiết bị vệ sinh, 5 xe đạp thể thao và hàng nghìn sản phẩm đồ gia dụng, thời trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, phương tiện vi phạm để xác minh làm rõ.

Số hàng lậu bị thu giữ có quần áo

và nhiều đồ dùng trẻ em nghi do Trung Quốc sản xuất

Trước đó, vào sáng 16-11, tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội cũng phát hiện xe ô tô BKS: 29T-8886 do Phùng Hữu Hiền (SN 1986, ở Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển có dấu hiện nghi vấn vận chuyển 238 kiện hàng hóa nhập lậu từ Quảng Ninh về Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, số hàng này có trọng lượng khoảng 9 tấn,  trị giá khoảng 300 triệu đồng gồm 24.330 sản phẩm dày dép, 633 sản phẩm gia dụng và 1.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, quần áo các loại.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.