Cận Tết, liên tiếp thu giữ hàng lậu giá trị cao

ANTĐ - Theo quy luật, dịp áp Tết là thời điểm hàng nhập lậu, hàng rởm bùng phát mạnh do nhu cầu tiêu dùng lớn hơn. Chỉ trong mấy ngày qua, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã phát hiện, chặn đứng nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu ngay giữa Thủ đô. 

Cận Tết, liên tiếp thu giữ hàng lậu giá trị cao ảnh 1Lực lượng liên ngành kiểm tra số rượu và thuốc lá không hóa đơn chứng từ bị thu giữ

Mì chính rởm, rượu ngoại, thuốc lá lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Ngày 17-1, từ việc phát hiện một đối tượng vận chuyển gần 200 gói mỳ chính không có hóa đơn chứng từ đi tiêu thụ trên địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Đội QLTT số 33, truy xét mở rộng và xác minh toàn bộ số mỳ chính trên được sản xuất tại Công ty TNHH và cung ứng thực phẩm ODC Vũ Quyết địa chỉ tại số nhà 15 tổ 8, Lệ Mật, quận Long Biên, Hà Nội do Vũ Văn Quyết (SN 1987) làm Giám đốc. Ngay sáng 17-1, khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện cơ sở này đang sử dụng mỳ chính rời, loại 25kg do Trung Quốc sản xuất và một số nhãn hiệu khác được san chiết, đóng gói thành mỳ chính loại 454g và 1kg mang nhãn mác các thương hiệu uy tín trong nước. Lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn các loại cùng nhiều máy móc sử dụng để san chiết bao bì. Bước đầu điều tra cho thấy cơ sở này đã san chiết, đóng gói mỳ chính giả trong một thời gian dài.

Trước đó, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường cũng đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 33 và Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá tại số 46 đường Phạm Văn Đồng và Công ty TNHH Kao Sơn có trụ sở tại 48 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Tại cửa hàng kinh doanh thuốc lá trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng  phát hiện có 560 bao thuốc lá ngoại thuộc các hãng 555, Esse, Hero, Zet. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Lê Mạnh Hợp (SN 1973), trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thuốc lá này, lập biên bản xử lý, phạt cơ sở kinh doanh số tiền 55 triệu đồng. 

Còn tại Công ty Kao Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 58 chai rượu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Tiếp tục kiểm tra tại kho hàng của công ty này tại phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, lực lượng chức năng còn phát hiện 412 chai rượu cũng không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số rượu này để xác minh làm rõ, xác định ngoài số rượu không có tem mác thì toàn bộ số rượu có dán tem đều là tem giả. Tổng giá trị hàng hóa tại 2 cơ sở mà lực lượng liên ngành thu giữ lên tới hơn 1 tỷ đồng. 

3Cận Tết, liên tiếp thu giữ hàng lậu giá trị cao ảnh 2 đối tượng thường xuyên “đánh” thuốc lá từ Quảng Trị ra Hà Nội

Cùng nhà xe “đánh quả” lớn

Khoảng 9h30 ngày 17-1, tại khu vực trước cửa số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang đóng gói hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Số hàng được bốc xếp lên xe mô tô BKS 38M2-8778. Kiểm tra hành chính, lực lượng Công an xác định có 4 thùng carton, bên trong đựng toàn thuốc lá. Tại trụ sở cơ quan Công an,  nhân thân 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thành Nam (SN 1983), tạm trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và vợ là Nguyễn Thị Gái (SN 1983). Vợ chồng Nam khai nhận thường xuyên “đánh” thuốc lá từ Quảng Trị ra Hà Nội, thông qua nhà xe “Minh Mập”. 

Từ thông tin trên, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp văn phòng của nhà xe “Minh Mập” tại số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện có 1.130 bao thuốc lá ngoại, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Qua đấu tranh khai thác, vợ chồng Nguyễn Thành Nam khai nhận mua số thuốc lá trên của một người có tên Võ Vứt (tên thường gọi là Vương, SN 1970, quê quán Quảng Trị) là nhân viên Công ty TNHH một thành viên “Minh Mập”, chuyên vận tải hành khách tuyến Quảng Trị-Hà Nội. Tổng số bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị cơ quan Công an thu giữ là 3.240 bao. CQĐT ngày 18-1 đã tạm giữ  hình sự vợ chồng Nguyễn Thành Nam và đối tượng Võ Vứt về hành vi buôn bán, tàng trữ thuốc lá lậu, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.