CAH Gia Lâm: Truy bắt nhanh nhóm côn đồ

ANTĐ - Trong vòng 3 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo về vụ ẩu đả tại xã Cổ Bi, lực lượng CSHS CAH Gia Lâm đã truy xét, làm rõ vụ án và bắt gần hết các đối tượng gây án

CQĐT CAH Gia Lâm ngày 20-10 cho biết, đã thực hiện lệnh bắt 6 đối tượng về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1994), quê quán Nho Quan, Ninh Bình; Phạm Minh Chí (SN 1992), quê Kim Động, Hưng Yên; Phạm Hồng Công (SN 1992) và Đỗ Mạnh Cường (SN 1993), trú tại Thạch Bàn, Long Biên; Phạm Tiến Hùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) trú tại xã Cổ Bi.

Một số đối tượng trong vụ án

 Đối tượng chủ mưu trong vụ án hiện bỏ trốn là Trịnh Hoàng Lan (SN 1979), trú tại thôn Hội, xã Cổ Bi, Gia Lâm.

Do mâu thuẫn từ trước, khoảng 2h ngày 18-10, Lê Quang H. (SN 1983), trú tại thôn Cam, xã Cổ Bi, tìm đến nhà Lan để nói chuyện. Lúc này chỉ có vợ Lan ở nhà. Đang sẵn hơi men, H. đạp trúng bụng vợ Lan, đập 1 chiếc quạt cây và bắt vợ Lan gọi chồng về. Nghe thông tin vợ báo, Lan lập tức quay về nhà cùng một số đối tượng.

Chứng kiến thái độ của H, Lan hô đồng bọn nhào vào dùng chân tay đánh hội đồng cho đến khi H. bất tỉnh tại chỗ. Từ 2h đến 5h sáng cùng ngày, nạn nhân H. được đưa vào 2 bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm (ở thị trấn Trâu Quỳ) và Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên), để cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh. Tuy nhiên tại 2 bệnh viện này, trực tiếp Trịnh Hoàng Lan vẫn kéo đồng bọn đến hành hung H. 16h cùng ngày, H. tử vong do đa chấn thương vùng gan, thận và chấn thương sọ não.

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được thông tin vụ việc, đội CSHS CAH Gia Lâm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH, có sự phối hợp của Phòng CSHS, đã nhanh chóng tổ chức try xét, xác định và bắt giữ gần hết các đối tượng liên quan đến vụ án.

CQĐT CAH Gia Lâm yêu cầu Trịnh Hoàng Lan đang lẩn trốn ở đâu, ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhân dân ai biết thông tin về đối tượng, đề nghị cung cấp đến đội CSHS CAH Gia Lâm, hoặc liên lạc với Điều tra viên Hoàng Minh Quế, ĐT: 0982911638.