“Buôn” nước bọt, “lãi” gần 5 tỷ đồng phi pháp

ANTĐ - 41 tuổi với 3 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi ra tù năm 2006, Nguyễn Văn Yên (SN 1974, ảnh), trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương đã sớm ngựa quen đường cũ.

Dịch vụ chạy việc

Cho đến trước khi chuẩn bị đối diện với bản án thứ tư về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Yên chưa bao giờ có công việc ổn định. Song gặp ai, anh ta cũng  nói đang đảm nhiệm chức nọ chức kia, khoe khoang có nhiều mối quan hệ rồi hứa hẹn chạy việc. Một trong những người mắc bẫy lừa của Yên là anh Hoàng Đức Tấn (trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương).

Lần đầu gặp nhau, Yên giới thiệu đang công tác tại phòng Thẩm định hồ sơ, thuộc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương. Biết anh Tấn có nhu cầu xin việc cho người quen, Yên giới thiệu một loạt bệnh viện, cơ quan với phí xin việc từ 100-180 triệu đồng. 

Cả tin, anh Tấn đã giới thiệu anh Phạm Văn Hà (trú tại Tứ Kỳ), và anh này đã nộp 100 triệu đồng cùng hồ sơ để xin cho con vào làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Hai cá nhân khác cũng thông qua anh Tấn, nộp tiền cho Yên để xin vào làm ở bệnh viện. Nhận tiền, Yên lấy số điện thoại của các đối tác rồi hướng dẫn tiếp tục chuyển cho mình hàng chục triệu đồng. 

“Buôn” nước bọt, “lãi” gần 5 tỷ đồng phi pháp  ảnh 1

Vừa làm dịch vụ “chạy” việc, Yên còn khoe với nhiều người về việc có “kênh” chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Có 2 cá nhân tin lời Yên và đã chuyển cho đối tượng hơn 700 triệu đồng để nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại huyện Bình Giang. Để các bị hại tin tưởng, Yên thuê một nhóm công nhân đến đo đạc, cắm mốc giới tại thực địa. 

Nạn nhân “sộp” nhất của Yên là ông Hồ Đình Liêm (trú tại huyện Bình Giang). Ông Liêm có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 4.000 m2 đất vườn, ao, ruộng. Cho người đến đo đạc kẻ vẽ xong, Yên tư vấn với ông Liêm sẽ tách thửa đất thành 21 “sổ đỏ”, rồi trực tiếp đi mua 21 tờ kê khai diện tích sử dụng đất đưa lại cho gia đình ông Liêm.

Mấy ngày sau, Yên đưa một số người đến, giới thiệu họ đều đang công tác ở ủy ban huyện, Phòng Tài nguyên môi trường thành phố… Tin tưởng, gia đình ông Liêm đã chuyển cho đối tượng 2,4 tỷ đồng. Nhận được khoản tiền lớn, Yên cắt luôn liên lạc với bị hại.

Trong lúc hoang mang và tính đi trình báo cơ quan công an, gia đình ông Liêm nhận được điện thoại của Yên. Loanh quanh lý do cắt liên lạc những ngày vừa qua, rồi Yên thông báo giấy tờ chuyển đổi của nhà ông Liêm đã hoàn tất. Tuy nhiên, muốn lấy được “sổ đỏ” sẽ phải  nộp thêm 1,9 tỷ đồng tiền thuế. Đâm lao phải theo lao, ông Liêm chấp nhận nhưng yêu cầu sẽ chuyển tiền trực tiếp cho người đi nộp thuế.

Lường trước điều này, Yên đi tìm thuê 1 đối tượng tên Tuấn, đặt vấn đề nhờ Tuấn diễn màn kịch đóng vai cán bộ một Sở thuộc tỉnh Hải Dương. Sau đó, Yên chuẩn bị các phiếu thu giả có chữ ký và con dấu giả của Cục thuế tỉnh. Tinh quái hơn, Yên hẹn địa điểm giao nhận tiền ngay tại Cục thuế tỉnh Hải Dương. Phi vụ này, Yên kiếm thêm được hơn 300 triệu đồng. 

Sự tỉnh táo của người lái taxi

Khoảng giữa tháng 8-2014, Yên đón taxi từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương do anh Bùi Hữu Thu (trú tại Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển. Đối tượng tiếp diễn trò lừa đảo, hứa xin cho anh Thu vào làm lái xe tại Sở Tài nguyên môi trường tỉnh với giá 10 triệu đồng. Trước khi chia tay, Yên đưa cho anh Thu một số điện thoại (thực chất đây cũng là số điện thoại của Yên), nói rằng đó là số của chị Yên, làm cán bộ tổ chức tại Sở Tài nguyên môi trường. 

Khi anh Thu gọi vào số máy điện thoại, Yên nghe nhưng giả giọng nữ, khẳng định đang đề xuất xin một chân lái xe rồi yêu cầu anh Thu nộp thêm 15 triệu đồng. Vì nghi ngờ, anh Thu đã trình báo CATP Hải Dương. Ngày 23-8-2014, trong khi đang nhận tiền của anh Thu, Yên đã bị bắt. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 11 đơn thư tố cáo Nguyễn Văn Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng cũng với thủ đoạn nêu trên. Đáng chú ý, trong số này có cả công chức Nhà nước. Bước đầu, Yên khai nhận toàn bộ số tiền có được (khoảng gần 5 tỷ đồng), anh ta đã sử dụng để đánh bạc.

Ngoài Nguyễn Văn Yên, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng liên quan, được cho đã giúp sức cho Yên thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.