Buôn ma túy lấy tiền “bù” lô đề, cá độ

(ANTĐ) - Chỉ vì lô đề, cá độ, nợ nần chồng chất, đối tượng Nguyễn Đình Gan (SN 1974), liều mạng, trở thành kẻ bán lẻ ma túy, nhằm lấy tiền trả nợ.

Đối tượng Nguyễn Đình Gan tại cơ quan công an

Khoảng 10h ngày 19/6, trong quá trình trinh sát tại ngõ 21 phố Phạm Ngọc Thạch, lực lượng công an phường Kim Liên phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng Nguyễn Đình Gan 58 gói nhỏ bọc giấy bạc, bên trong có hêroin. Giám định sơ bộ số heroin trên nặng 5,022g. Tiến hành kiểm tra xe máy của Gan, các trinh sát còn thu giữ thêm trong cốp xe 3 túi nilon, bên trong có 5,842g heroin. 

Tại cơ quan điều tra, Gan khai nhận, Gan không có tiền án tiền sự và không nghiện ma túy, nhưng không nghề nghiệp, lại nghiện lô đề và cá độ bóng đá, Gan đã bị mắc vào số nợ quá lớn. Để trả nợ, đối tượng Nguyễn Đình Gan đã nảy ra ý định mua ma túy rẻ rồi xé lẻ ra bán kiếm lời. Gần 11 gam heroin nói trên, Gan mua của một đối tượng không rõ danh tính tại khu vực đường tàu, Hồ Ba Mẫu với số tiền 8,4 triệu đồng. Đối tượng khai đây là lần đầu thực hiện hành vi này.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Gan để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.