Bố đi cướp giật tài sản, đem về cho con trai mang đi cầm cố

ANTĐ - Ngày 28-5, Đội điều tra tội phạm chống cướp, cướp giật tài sản – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.  

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Tuấn Anh, SN 1971, HKTT tại 108A6 tập thể Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội và Chu Huệ Lương, SN 1980, HKTT tại 29D Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong ngày 28-4, Tuấn Anh sử dụng xe máy Suzuki Viva màu đen mang BKS 29M1 – 2091 đèo Lương đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

 Bố đi cướp giật tài sản, đem về cho con trai mang đi cầm cố ảnh 1Hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Chu Huệ Lương

Khoảng 7h30 cùng ngày, hai đối tượng phát hiện chị Phạm Thị Thanh Phương, SN 1970, trú tại quận Thanh Xuân, đang đi bộ trên đường Tô Vĩnh Điện, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, trên tay đang cầm 1 chiếc ví màu sẫm. Thấy vậy, Tuấn Anh điều khiển xe áp sát để Lương ngồi sau cướp giật chiếc ví của chị Phương, sau đó cả hai bỏ chạy ra đường mới dọc sông Tô Lịch, lục soát ví lấy đi số tiền khoảng 15 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại Iphone 5S Gold rồi vứt ví đi. Tiền cướp giật được hai đối tượng chia nhau tiêu xài hết. Riêng chiếc điện thoại Iphone, Tuấn Anh đem về đưa con trai đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngoài vụ án trên, Tuấn Anh và Lương khai nhận còn gây ra 1 vụ cướp giật ví của 1 chị phụ nữ vào giữa tháng 4-2015 trên phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân.

Hiện cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ.