Bị truy nã vẫn quen thói côn đồ

ANTĐ - Ngày 27-1, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội  phối hợp CAP Cống Vị, quận Ba Đình bắt đối tượng Hoàng Văn Thái (SN 1989), trú tại xã Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình, bị CAQ Bắc Từ Liêm truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. 

Bị truy nã vẫn quen thói côn đồ ảnh 1Đối tượng Hoàng Văn Thái tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngà 21-6-2014, Hoàng Văn Thái gọi điện thoại cho anh Phan Văn Hiệp, cùng trú xã Bình Định, Kiến Xương, để đòi gặp “nói chuyện” với lý do nghi ngờ anh Hiệp định “phá” đám cưới của mình. Anh Hiệp đồng ý và hẹn gặp Thái ở quán nước tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Sau khi hẹn với Thái, anh Hiệp rủ 4 người nữa đều là đồng hương, trong đó có anh Phan Quyết Tiến, đến gặp Thái. Khoảng 23h, Hoàng Văn Thái cùng 2 người nữa đi xe máy đến. Vừa dừng xe, Thái đã lao vào dùng dao tông đuổi chém nhóm bạn của anh Hiệp. Trong quá trình bị truy sát, anh Tiến bị Thái chém vào thái dương, vùng đầu, mặt, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Hoàng Văn Thái đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm ra lệnh truy nã. 

Lúc bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại một nhà trọ trên đường Đào Tấn thuộc khu vực phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thái đang cùng một số nam thanh niên tụ tập, tàng trữ nhiều đao, kiếm có biểu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc “hỗn chiến” mới. Cũng theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Thái có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em và một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.