Bị cáo “ăn vạ” bị tuyên án vắng mặt

ANTĐ - Sáng 21-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở lại phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Dinh (SN 1962, trú ở số 674 phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), bị VKS truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nguyễn Thị Dinh lúc trả lời thẩm vấn tại toà

Như Báo ANTĐ thông tin, Nguyễn Thị Dinh - nguyên Giám đốc Công ty CP Thế Dinh bị VKSND TP Hà Nội quy kết từ tháng 1 đến 12-2008 đã dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng mua bán nhà để chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền lên đến 8,740 tỷ đồng. Do số tiền chiếm đoạt rất lớn nên sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt nguyên giám đốc Công ty CP Thế Dinh tù chung thân. Đây là hình phạt cao nhất của tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cũng cao hơn hẳn đề nghị của đại diện VKS tại tòa, xử phạt bị cáo 20 năm tù giam.

Trước đó, quá trình thẩm vấn và luận tội thể hiện ngoài việc bán căn nhà số 19, ngõ 3, phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông (khu tập thể bệnh viện Hà Tây cũ) cho hai người, Nguyễn Thị Dinh còn có hành vi tương tự khác. Cụ thể, căn nhà số 674 đường Quang Trung, quận Hà Đông vốn đã được vợ chồng Dinh thế chấp cho ngân hàng, nhưng Nguyễn Thị Dinh vẫn tìm gặp chị Bùi Minh Lý (trú ở quận Đống Đa) để ký giấy bán ngôi nhà này với giá 2,9 tỷ đồng (không qua công chứng). Nhằm tạo niềm tin nơi bị hại, khi mua bán căn nhà số 674 đường Quang Trung, Dinh giao cho chị Lý một “sổ đỏ” không phải của căn nhà đem ra mua bán với lý do giấy tờ căn nhà đó đang cầm cố tại ngân hàng.

Ngay sau khi nhận “đặt cọc” 1,340 tỷ đồng, Dinh liền bảo chị Lý đưa lại cho bà ta “sổ đỏ” kia để làm vật thay thế cho giấy tờ nhà đang thế chấp. Tuy nhiên, sau đó Dinh không sang tên căn nhà 674 đường Quang Trung cho chị Lý mà lại bán cho anh Bùi Xuân Trường, trú ở quận Ba Đình. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc chờ đợi anh Trường làm thủ tục nhận chuyển nhượng căn nhà 674 đường Quang Trung, Dinh tiếp tục lừa bán căn nhà này và một căn nhà khác cho anh Nguyễn Như Long (trú ở quận Đống Đa) để chiếm đoạt 6 tỷ đồng, rồi bỏ trốn. 

Cũng giống như ngày đầu xét xử (17-5), Nguyễn Thị Dinh “cãi chày cái cối” khi cho rằng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc, vì thực tế giấy tờ mua bán nhà đối với 2 trong 4 bị hại kể trên thực chất chỉ là “tấm bình phong” cho việc vay mượn tiền nong. Nhưng, hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị hại tại phiên tòa lại không thể hiện như lời biện bạch của bị cáo. Lúc HĐXX trở lại làm việc sau ít phút nghỉ nghị án, nguyên giám đốc Công ty CP Thế Dinh lại bất ngờ “nhảy cẫng lên” phá quấy, đòi hủy phiên xét xử và không thừa nhận bản án khiến vị chủ tọa buộc phải yêu cầu cảnh sát dẫn giải bị cáo ra ngoài trước khi đưa ra phán quyết.