Bắt vụ vận chuyển 670kg thuốc bom qua biên giới Việt – Lào

ANTĐ - Một vụ vận chuyển thuốc bom lớn nhất từ trước đến nay vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ, khi các đối tượng đang vận chuyển từ khu vực biên giới Việt – Lào về Việt Nam. Số lượng thuốc bom thu giữ được là 670 kg.

Bắt vụ vận chuyển 670kg thuốc bom qua biên giới Việt – Lào ảnh 1

Số thuốc bom với trọng lượng 670 kg bị Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bắt giữ

Trước đó, vào trưa 25-1, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực đỉnh Cờ Đỏ, thuộc bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lực lượng  phòng chống tội phạm ma túy và Đồn Biên phòng Ca Roòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đã phát hiện 1 nhóm người gùi nhiều bao tải đi từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tổ tuần tra đã kiểm tra và bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Hoan (43 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (28 tuổi, đều trú ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng nhiều bao tải, bên trong chứa cùng một loại chất rắn dạng cục, màu xanh xám với trọng lượng 670kg.

Qua đấu tranh bước đầu, 2 đối tượng Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Văn Sỹ khai nhận đó là thuốc bom mua được mua từ Lào và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.