Bắt tên trộm két sắt trường học sau 1 năm trốn lệnh truy nã

ANTĐ -Ngày 5-3-2015, Công an huyện Krông Păk đã phối hợp với công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak, bắt một đối tượng truy nã liên quan đến băng nhóm trộm két sắt tại một trường học trên địa bàn. 

Đó là đối tượng Nguyễn Văn Tấn (SN 1992), thường trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vào tháng 12-2012 Tấn đã cùng với 3 đối tượng nữa là Trương Triệu Thành (SN 1981), trú tại xã hòa Phong, huyện Krông Bông; Nguyễn Tuấn Anh (1988), trú ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và Ninh Duy (SN 1989) trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, đã đột nhập Trường THPT Quang Trung, ở xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Dak Lak, lấy trộm 1 két sắt, bên trong có 48 triệu đồng, sau đó chúng đem số tiền đã trộm được chia nhau tiêu xài.

  Bắt tên trộm két sắt trường học sau 1 năm trốn lệnh truy nã ảnh 1

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tấn đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình

Vào đầu năm 2013, Công an huyện Krông Păk đã khám phá làm rõ vụ trộm két sắt này và bắt giữ được 3 tên đồng bọn của Tấn, còn riêng Tấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Tấn bị Công an huyện Krông Păk ra lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã trốn vào khu vực rẫy cà phê của một người bạn ở khu vực xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột để ẩn náu. Nhưng cuối cùng Tấn cũng không trốn khỏi "lưới trời" pháp luật. Đối tượng Tấn từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chịu bị mức án là 9 tháng tù giam, mới ra tù không được bao lâu thì đối tượng lại gây ra vụ trộm két sắt này.

Hiện, đối tượng Nguyễn Văn Tấn đang bị Công an huyện Krông Păk tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.