Bắt quả tang đối tượng mua bán, tàng trữ 300kg pháo lậu

ANTĐ - CAH Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố Đào Thị Đông (SN 1973) về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Trước đó sáng 12-1, qua theo dõi, CAH Nam Sách đã bắt quả tang một phụ nữ đang vận chuyển 22 kg pháo nổ đi trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Đào Thị Đông (SN 1973, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, cùng tỉnh Hải Dương). Đối tượng Đông khai nhận, đang mang số pháo trên đi bán cho một người đặt hàng trước thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Địa điểm giao hàng được hai bên hẹn nhau tại khu vực huyện Nam Sách, không có vị trí cố định và mua bán theo kiểu trao tay trên đường.

Bắt quả tang đối tượng mua bán, tàng trữ 300kg pháo lậu ảnh 1

Đối tượng Đông và số pháo lậu bị bắt giữ

Nhằm đối phó với cơ quan Công an, Đông khôn ngoan chọn thời gian từ 5h30 - 7h30, là giờ có rất đông người tham gia giao thông, để đi bán pháo. Đối tượng còn dùng thủ đoạn ngụy trang cho pháo vào trong thùng xốp như người đi bán bánh mì rong cho công nhân ăn sáng để che mắt, tránh bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đông tại thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, cùng tỉnh Hải Dương, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 282 kg pháo nổ các loại, tổng số pháo thu giữ là 304 kg pháo nổ các loại.

Đông khai, trong một lần đi thăm chồng đang thụ án về tội đánh bạc, tại trại cải tạo Hang Son, tỉnh Quảng Ninh, gặp một số người đi buôn pháo kiếm lời, thấy việc làm này lãi suất rất lớn, có thu nhập cao, nên dù biết là vi phạm pháp luật, song Đông vẫn bất chấp, thị đã đi vay nóng 60 triệu đồng với lãi suất 10%/ tháng để buôn pháo. Số pháo trên được Đông thu gom từ nhiều tháng trước tại thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đi theo xe khách về Hải Dương, mỗi lần mang khoảng 20kg. Nếu toàn bộ số pháo trên bán trót lọt, thị Đông có thể kiếm lời được khoảng trên 200 triệu đồng.