Bắt quả tang 2 vụ đánh bạc, xử lý 8 đối tượng

ANTĐ - Chiều ngày 26-2, CAH Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa và đánh bầu cua ăn tiền; tạm giữ 8 đối tượng, tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.
Bắt quả tang 2 vụ đánh bạc, xử lý 8 đối tượng ảnh 1

Các đối tượng đánh bạc tại xã Nam Đà bị CAH Krông Nô bắt giữ

Theo đó, vào ngày 21-2, từ tin báo của quần chúng nhân dân, CAH Krông Nô đã bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Phạm Tấn Thành (SN 1970), Nguyễn Văn Lập (SN 1983), Trần Văn Thân (SN 1972), Phạm Công Út (SN 1986), Châu Ngọc Phúc (SN 1985), Phạm Công Phước (SN 1977, cùng trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô) cùng với một số đối tượng khác đang đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 14.400.000đ cùng một số tang vật có liên quan. CAH  Krông Nô đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Bắt quả tang 2 vụ đánh bạc, xử lý 8 đối tượng ảnh 2

Đối tượng Lý Kim Sơn bị bắt giữ trong vụ đánh bầu cua ăn tiền tại xã Nâm Nung

Trước đó, vào chiều ngày 16-2, cũng từ tin báo của người dân, CAH Krông Nô đã bắt quả tang 2 đối tượng Lý Kim Sơn (SN 1987, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) và Hoàng Tòn Lai (SN 1988, trú tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) đang đánh bầu cua ăn tiền tại địa bàn xã Nâm Nung, huyện Krông Nô. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 3.490.000đ cùng một số dụng cụ để đánh bầu cua.

CAH Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn và Lai về hành vi đánh bạc.