Bắt nốt đối tượng trong nhóm nổ súng truy sát người ở Phúc Thọ

ANTĐ - Tạ Văn Đạt, đối tượng còn lại trong nhóm đối tượng truy sát người đi đường xảy ra ở xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội tối ngày 16-7 vừa qua.
Qua kiểm tra hành chính các nhà trọ tại khu vực gần ga Tiền Trung, xã Ái Quốc, TP Hải Dương, Hải Dương, công an xã Ái Quốc đã phát hiện một số đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên một đối tượng nguy hiểm là Tạ Văn Đạt (SN 1991, trú tại xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội). Sơ bộ ban đầu xác định Đạt có tham gia vào vụ án Giết người tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại CATP Hải Dương, Đạt khai, ngày 16-7, nghi ngờ Nguyễn Văn Sơn (trú tại xã Võng Xuyên) có thù tức đang tìm cách đánh mình nên Nguyễn Văn Thích đã gọi Dương Xuân Bình, Nguyễn Xuân Quy (quê ở tỉnh Tuyên Quang) và Đạt đến nhà Thích bàn nhau đi tìm Sơn để trả thù. Bình và Thích mang theo 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải đi tìm nhưng không gặp Sơn. Thích gọi Quy và Đạt đi 2 xe mô tô, đến đón chúng ở bờ đê sông Hồng, cả bọn quay về ngồi chờ ở ngã 4 trên đường liên huyện, thuộc xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. 

Bắt nốt đối tượng trong nhóm nổ súng truy sát người ở Phúc Thọ ảnh 1
Các đối tượng Bình, Thích, Quy đang bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người


Khoảng 15 phút sau, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Bảo (anh trai Sơn), đi trên 1 xe mô tô về đến ngã tư trên. Bình và Thích cầm súng tự chế bắn đạn hoa cải dạng colt chạy ra, dùng súng bắn phát vào người Sơn gây thương tích. Thấy Sơn và Bảo bỏ chạy, Đạt và Quy ngồi chờ tại quán nước gần đó đứng dậy, cùng Bình và Thích đuổi theo. Do vết thương khá nặng nên chạy được một lúc, Sơn đã bị cả nhóm Thích đuổi kịp, chúng dùng chân tay đánh Sơn bị gục ngã rồi bỏ đi.. Đạt chở Thích, Quy chở Bình cùng về nhà Bình cất xe máy, sau đó cả 4 tên đi xe taxi về Hà Nội, sống lang thang lẩn trốn pháp luật. Trong lúc đang vật vờ lẩn trốn, Đạt đã gặp, quen Linh (chưa rõ họ) ở quán nước, Đạt lấy số điện thoại và liên lạc với Linh. Đạt hẹn Linh trưa 31-8 đón Đạt tại quận Cầu Giấy- TP Hà Nội và đi xe của Linh về Hải Dương. Cả 2 thuê nhà trọ tại khu vực xã Ái Quốc. Trưa 3-9, Đạt bị công an xã Ái Quốc phát hiện và cùng CATP Hải Dương bắt giữ, chuyển giao CAH Phúc Thọ, TP Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý.