Bắt nhóm thợ sơn chuyên cướp tài sản tại các phòng trọ

ANTĐ - Nhóm thợ sơn liên tiếp xông vào xóm trọ công nhân, dùng dao nhọn đe dọa cướp nhiều tài sản.

Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Hoàng Trọng Bình (SN 1994), Hoàng Văn Đồng (SN 1993, cùng ở Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ), Đinh Văn Tuyến (SN 1990, ở Xuân Thủy, Yên Lập, Phú Thọ), Nguyễn Văn Hà (SN 12, ở Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Hùng (SN 1987, ở Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trên chuyên sử dụng hung khí đe dọa, cướp tài sản của người lao động thuê trọ trên địa bàn huyện.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, vào các ngày 26 và 27-1, tại khu vực nông trường An Khánh (ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức) xảy ra một số vụ cướp tài sản. Do bị hại đều là người tỉnh ngoài đến địa phương tạm trú nên khi bị nhóm cướp đe dọa đã không dám trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo tài liệu điều tra, một số đối tượng mang theo dao nhọn đã 3 vào khu tập thể nông trường tấn công công nhân cướp dây chuyền bạc và ĐTDĐ. Trước khi bỏ trốn, nhóm cướp đều đe dọa sẽ quay lại trả thù nếu bị hại hé môi.

Ngay khi nắm thông tin, CAH Hoài Đức đã tổ chức rà soát, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện, nhóm cướp tài sản là người ngoài địa phương, sau khi gây án đã mang tang vật đến bán cho một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Cơ quan công an thu hồi tang vật vụ án

Theo cán bộ thụ lý vụ án, nhóm cướp tài sản đều là thợ sợ, thợ xây dựng ở khu vực trung tâm thành phố. Ngay sau khi xác minh làm rõ, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan, thu hồi tang vật vụ án.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an còn xác định, khoảng giữa tháng 1 năm 2015, Đồng, Tuyến, Bình, Hà còn cầm tuýp sắt tấn công đôi nam nữ đang ngồi nghe nhạc, cướp chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy…