Quảng Trị:

Bắt nhóm “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm

ANTĐ - Ngày 12-10, trung tá Phạm Thanh Luyện, Trưởng Công an thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, sau một thời gian dài theo dõi, đơn vị vừa đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn.

Trong một thời gian dài từ giữa 7-2011, trực ban Công an thị trấn Khe Sanh liên tiếp nhận được nhiều tin báo về việc mất trộm xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào đêm 13-7 đến rạng sáng 14-7, tại khách sạn Nhật Tân ở khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa xảy ra vụ mất trộm. Kẻ gian đã lấy đi một số đồ dùng mỹ nghệ có giá trị khoảng 100 triệu đồng. Tiếp đó, Công an thị trấn Khe Sanh tiếp tục nhận được tin báo tại Công ty Cổ phần Cao su có trụ sở tại khối 4, thị trấn Khe Sanh lại bị mất trộm một số tài sản gồm 1 máy nén khí hiệu PUMA, 2 cây cảnh và một số tài sản khác, tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng; nhà bà Bùi Thị Niềm tại khối 2, thị trấn Khe Sanh cũng bị mất trộm một cây sanh cảnh trị giá khoảng 10 triệu đồng.   

        Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ trộm bị bắt giữ

                    

Trước tình trạng trộm cắp nhức nhối trên, Ban chỉ huy Công an trị trấn Khe Sanh đã vào cuộc. Sau một thời gian tập trung nắm tình hình, rà soát đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trị trấn Khe Sanh thấy nổi lên một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Lê Viết Thành, SN 1991, Phan Văn Nghĩa SN 1995 (cả hai cùng trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa); Hoàng Đình Tiến, SN 1994, Phạm Xuân Ngân, SN 1985, Trần Tý, SN 1996, Nguyễn Đức Luân, SN 1996, Đinh Hoàng Chung, SN 1993 (cùng trú tại thị trấn Khe Sanh) và Lê Văn Chiến, SN 1995 (trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa). Các đối tượng này đã bị triệu tập. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở của các hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn nên đã đột nhập lấy trộm số tài sản.

Trong vụ mất trộm tại khách sạn Nhật Tân, các đối tượng Thành, Tiến, Nghĩa, Chiến, Tý và Chung đã thuê phòng nghỉ tại khách sạn để tìm hiểu và nắm bắt quy luật hoạt động của bộ phận quản lý, nhân viên khách sạn nhằm dễ bề hoạt động. Với sự chuẩn bị như vậy, bọn chúng đã dễ dàng lấy đi các tài sản có giá trị mà không gặp phải một sự cản trở nào của bị hại. Số tài sản trộm được chúng bán cho “bạn hàng” ở TP Đông Hà lấy tiền chia nhau tiêu xài.