Bắt nhóm chuyên trộm cắp máy tính, lấy tiền hút chích ma túy

ANTĐ - Chiều 6-8, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, về hành vi trộm cắp tài sản.
Các đối tượng gồm: Lê Hùng Cường (SN 1989, trú tại xã Đắk Sô, huyện K’Rông Nô), Nguyễn Văn Đức (SN 1982, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp, cùng tỉnh Đắk Nông) và Phạm Văn Anh (SN 1990, trú tại xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình).

Bắt nhóm chuyên trộm cắp máy tính, lấy tiền hút chích ma túy ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra


Theo lời khai của các đối tượng, từ đầu tháng 7 đến nay, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, không có người trong coi nhà cửa, bọn chúng đã thực hiện 5 vụ cạy cửa đột nhập nhà dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, trộm 5 chiếc máy tín xách tay, 5 chiếc ĐTDĐ các loại, tổng trị giá lên tới hơn 50 triệu đồng. Số tài sản sau khi trộm được bọn chúng mang đi bán rẻ với giá từ 1 – 3 triệu đồng/chiếc máy tính rồi lấy tiền hút chít ma tuý và thuê nhà nghỉ ở.

Điển hình là khoảng 13h ngày 1-8, trong lúc chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại tổ 3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, đang ở nhà cùng với con trai thì có một thanh niên lạ mặt đến hỏi cắt tóc. Chị Hoa mời khách vào nhà rồi quay đi gọi thợ. Chưa đầy hai phút sau, khi chị Hoa cùng con trai vừa đi ra ngoài quay về nhà, thì phát hiện chiếc máy tính xách tay để trên bàn đã không cánh mà bay, người khách lạ mặt cũng mất dạng…

Được biết, các đối tượng này đều là những tên nghiện ma tuý nặng. Trong đó, Lê Hùng Cường và Phạm Văn Anh đã từng có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.