Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp giật túi xách của phụ nữ trên quốc lộ 2

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp giật tài sản của phụ nữ tham gia giao thông trên quốc lộ 2, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 16h chiều 2-5, hai đối tượng Đỗ Cao Quang, SN 1993, và Nguyễn Xuân Thu, SN 1992, cùng trú tại thôn Xuân Đức, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, rủ nhau đi cướp giật tài sản của người tham gia giao thông trên quốc lộ 2, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Hai đối tượng sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter của Quang, không có giấy tờ và đeo biển kiểm soát giả làm phương tiện gây án. “Con mồi” chúng nhắm tới là những phụ nữ có túi xách đeo trên người.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp giật túi xách của phụ nữ trên quốc lộ 2 ảnh 1
Hai đối tượng Quang và Thu cùng một số tang vật các vụ án được cơ quan điều tra thu hồi

Khoảng 20h30 cùng ngày, Quang và Thu phát hiện anh Đỗ Thành Nam đi xe máy Honda Wave màu đen, chở người yêu phía sau là chị Đỗ Thị Thoa, chị này có đeo 1 túi xách giả da trên người. Hai đối tượng bám theo đến địa phận thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, lợi dụng trời tối và vắng người, Quang và Thu đã áp sát giật túi xách của chị Thoa rồi bỏ chạy hướng về Vĩnh Phúc.

Chạy đến khu vực đường vắng, chúng dừng lại mở túi thấy bên trong có 1 chiếc điện thoại Sony Z, 1 điện thoại  Nokia 1202 màu trắng, hơn 2 triệu đồng, và một số vật dụng khác. Hai đối tượng lấy tài sản rồi vứt túi xách xuống cánh đồng lúa ven đường.

Sau đó, chị Thoa và anh Nam đã đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo. Quá trình xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ hai đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Thu và Đỗ Cao Quang. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai rõ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4-5, cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Cao Quang, tại nhà số 2, tổ 6, ngõ 10, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thu giữ được chiếc điện hoại Nokia 1202 màu trắng trùng với tang vật vụ án.

Ngoài vụ án trên, Quang và Thu khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn.