Bắt kẻ giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 8

ANTĐ - Do có quen biết với nhau từ trước nên khi Nguyễn Đình Sơn tới nhà rủ Nguyễn Thị Minh đi chơi, em đã vui vẻ đồng ý mà không biết rằng Sơn đang rắp tâm giở trò đồi bại.

Sáng ngày 25/5, theo thông tin từ công an xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: vừa qua, ban Công an xã đã bắt một đối tượng có hành vi giao cấu với trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn

Theo đó, đối tượng Nguyễn Đình Sơn (20 tuổi), trú tại thôn 1, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An có quen biết từ trước với em Nguyễn Thị Minh (15 tuổi), trú tại thôn 13, xã Thanh Mỹ, hiện đang học lớp 8 Trường THCS xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Chiều 22/5, Sơn đến nhà và rủ Minh đi chơi và Minh đồng ý.

Do có ý đồ từ trước nên trên đường đi, khi đi qua chợ Cồn thuộc xã Thanh Lương, Thanh Chương, đối tượng Sơn đã dùng lời lẽ rủ rê em Minh vào nhà nghỉ bên đường để nghỉ ngơi. Tại đây, Sơn đã dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với em Minh.

Sau đó, hai người tiếp tục đi chơi, đến chiều 23/5, Sơn mới chở Minh về nhà. Gia đình Minh phát hiện con gái có những biểu hiện bất thường nên gặng hỏi, mãi đến 22 giờ cùng ngày Minh mới kể lại chuyện cho gia đình nghe. Biết con gái bị xâm hại tình dục gia đình Minh đã làm đơn tố cáo lên Ban Công an xã Thanh Mỹ.

Nhận được đơn tố cáo ngay trong đêm ban Công an xã vào cuộc, xác minh sự việc, gọi hỏi đối tượng Nguyễn Đình Sơn. Tại trụ sở UBND xã Thanh Mỹ, đối tượng Sơn khai nhận có quan hệ lần đầu với Nguyễn Thị Minh.

Sáng 24/5, Công an xã Thanh Mỹ đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho Công an huyện Thanh Chương điều tra xử lý.

Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.