Bắt gọn thai phụ vì túng quẫn mang dao cướp tài sản

ANTĐ - Trong lúc vợ đang tính tiền cho vị khách nữ, bất ngờ cô này rút dao kề cổ ông chủ tiệm vàng, yêu cầu đưa tiền.

Sáng 29/1, nghi can Nguyễn Thị H. (SN 1993, quê An Giang) vẫn đang bị Công an quận 1 TP.HCM tạm giữ, để làm rõ việc đối tượng này dùng dao vào tiệm vàng D.C nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, khống chế chủ tiệm, cướp tài sản. 

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp 

Theo ông L.H.D – Chủ tiệm vàng D.C kể lại, khoảng 14h chiều 26/1, ông cùng vợ đứng bán hàng thì H. bước vào. H. nhìn qua nữ trang rồi tiến sâu khu vực cuối tủ. Sau khi hỏi mua một số nữ trang, H. chọn được vài món có giá 20 triệu đồng.

Lúc vợ ông D. đang loay hoay tính tiền bất ngờ H. rút con dao thủ sẵn trong người kề lên cổ ông D. đòi 40 triệu đồng. Vợ chủ tiệm hốt hoảng hô hoán lên. Tuy nhiên trong nháy mắt ông D. đã tước được con dao, khống chế bắt giữ được H. 

Người dân khu phố biết chuyện vây đến rất đông. Công an địa phương đã có mặt áp giải H. về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra H khai nhận đang mắc nợ số tiền lớn, trong lúc bấn loạn đã có ý định cướp tài sản như nói trên.

Ông D. cho biết, lúc gây án thấy tinh thần của H. không được bình thường, và đó chỉ là hành động nhất thời. Qua xét nghiệm được biết H. đang mang thai. Vụ việc đang được Công an quận 1 điều tra, làm rõ.